Friday, May 17, 2024

Hướng dẫn cách ‘jump start’ xe hơi

QUẬN CAM, California (NV) – Tình trạng xe bị hết bình điện xảy ra khá thường xuyên do nhiều nguyên nhân: bình điện cũ xuống cấp, chủ xe bật đèn trong lúc xe tắt máy trong thời gian dài… Nếu trường hợp này xảy ra, xe không thể tự khởi động được. Người lái xe có thể sử dụng “jump start” để nổ máy, rồi sau đó lái đến tiệm sửa xe.

Theo trang mạng cars.usnews.com, “jump start” là một kỹ năng mà người lái xe nào cũng nên biết. Đó là qui trình sử dụng bình điện của một chiếc xe khác để khởi động cho chiếc xe bị hết bình của mình. Đây là một công việc đơn giản nhưng rất hữu ích.

Jump start là một kỹ năng mà người lái xe nào cũng nên biết. ( Hình minh họa: ERIC CHU/AFP via Getty Images)

Sau đây là trình tự thực hiện “jump start”:
1- Những thứ cần có:
Một chiếc xe hơi ở gần đó có bình còn tốt, và người lái xe sẵn lòng giúp đỡ.
Bộ dây cáp điện dùng để khởi động.
2- Những bước cần làm:
– Mở mui xe không khởi động được, xác định vị trí của bình.
– Đậu chiếc xe thứ nhì (có bình còn tốt) ở vị trí sao cho bình điện của nó gần với bình của xe chết máy. Điều này để bảo đảm rằng chiều dài dây cáp đủ để kết nối. Lưu ý rằng chiếc xe chết máy vẫn có thể dời vị trí được, bằng cách để hộp số ở vị trí N và đẩy nó đi.
– Tắt máy chiếc xe thứ nhì.
– Xác định cực âm và cực dương của bình điện. Cực dương thường có màu đỏ và cực âm thường có màu đen. Cần làm sạch những chất bị ăn mòn trên đầu điện cực.
– Nối kẹp màu đỏ của dây cáp vào cực dương của bình điện chết.
– Lấy kẹp màu đỏ ở đầu bên kia và nối nó với cực dương của bình điện xe thứ nhì. Trong lúc kết nối, bảo đảm rằng các kẹp không chạm vào nhau.
– Lấy kẹp màu đen của dây cáp nối với cực âm của bình điện chiếc xe thứ nhì.
– Lấy kẹp màu đen còn lại nối vào một vị trí bề mặt kim loại không có sơn trong khoang chứa động cơ của xe chết máy. Không nên gắn kẹp đen này vào cực âm của bình chết, vì có thể gây ra hỏa hoạn, mặc dù trường hợp này rất hiếm khi xảy ra.
– Bảo đảm các dây cáp không ở gần bất kỳ bộ phận chuyển động nào trước khi khởi động xe. Sau đó, yêu cầu người điều khiển chiếc xe thứ nhì khởi động xe.
– Đợi một vài phút, rồi thử khởi động xe có bình yếu. Nếu nó nổ máy được, qui trình “jump start” đã thành công!

Bắt đầu tháo cáp theo trình tự như sau:
– Tháo kẹp màu đen trên chiếc xe vừa tái khởi động. Nhớ vẫn để nó tiếp tục nổ máy.
– Tháo kẹp màu đỏ ra khỏi bình của xe vừa tái khởi động.
– Tháo kẹp màu đỏ ra khỏi bình của xe trợ lực.
– Cuối cùng, tháo kẹp màu đen ra khỏi bình của xe trợ lực.

Một lần nữa, cố gắng không để các kẹp chạm vào nhau trong lúc tháo.

Sau khi tháo dây cáp xong, tiếp tục để cho xe nổ máy thêm vài phút để bình được sạc thêm. Sau đó, lái xe đến tiệm sửa xe để nhờ kiểm tra lại bình điện. (HD)

MỚI CẬP NHẬT