Tesla không được mời đến Tòa Bạch Ốc vì Biden ủng hộ nghiệp đoàn

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Năm, 5 Tháng Tám, Tổng Thống Joe Biden chạy thử quanh Tòa Bạch Ốc chiếc xe Jeep Wrangler, loại hybrid plug-in, công suất 375 mã lực, trong ngày mà ông ký sắc lệnh nhằm vào mục tiêu sản xuất 50% xe điện vào năm 2030, theo Insider.

Đứng bên cạnh các chiếc xe trở thành biểu tượng của kỹ nghệ nước Mỹ như Jeep Wrangler, Ford Bronco, đã được điện hóa, cùng các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp xe hơi của nước Mỹ từ Detroit, tổng thống hỏi bà Mary Barra, tổng giám đốc GM: “Khi mà có chiếc xe Corvette chạy bằng điện đầu tiên, bà sẽ cho tôi lái thử phải không, Mary? Tôi không nói đùa đâu nhé!”

Tổng Thống Joe Biden chuẩn bị lên lái thử chiếc Jeep Wrangler, động cơ hybrid nhiên liệu hỗn hợp xăng điện, tại Tòa Bạch Ốc hôm 5 Tháng Năm. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Tuy nhiên, nhà tiên phong xe hơi điện của nước Mỹ không có mặt tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm. 

Người này là ông Elon Musk, tổng giám đốc của hãng xe điện Tesla.

Dù trong những ngày qua Tổng Thống Biden thể hiện sự yêu thích các xe sản xuất tại Mỹ, chạy điện, có công suất lớn, mạnh và nhanh, Tòa Bạch Ốc không để ý tới một sự kiện xảy ra tại Florida, đó là chiếc Model S Plaid của Tesla đã cho chiếc Porsche Taycan Turbo S “hửi khói.”

Tay lái thử sản phẩm của Tesla phải thừa nhận: “Tôi từng lái rất nhiều xe được thiết kế chạy tốc độ cao, nhưng chiếc xe điện này thật sự tôi cảm nhận được lực đẩy tạo vận tốc dữ dội mà không phải ai cũng có thể điều khiển được.”

Thành tích của Tesla trên thương trường là một hiện tượng đáng chú ý, nhưng ông Musk không được mời đến Tòa Bạch Ốc, đến mức ông ghi nhận trên Twitter: “Có vẻ hơi kỳ lạ khi Tesla không được mời đến.”

Tổng Thống Joe Biden ký sắc lệnh nhắm sản xuất 50% xe điện vào năm 2030 với sự hiện diện các lãnh đạo kỹ nghệ xe hơi Mỹ. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Nguyên nhân vì sao?

Tạp chí Insider nêu ra lý do để giải thích: Tốc độ, công suất của các chiếc xe đối với ông Biden không quan trọng bằng nghiệp đoàn.

Công ty Tesla nổi tiếng chống lại nghiệp đoàn, trong khi các đại gia xe hơi ở Detroit đều sử dụng nhân lực từ nghiệp đoàn.

Khi được hỏi liệu có thực sự là trường hợp lập trường của Tesla về các công đoàn là lý do khiến Tesla không được mời hay không, bà Jenn Psaki, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói: “Tôi để quý vị tự rút ra kết luận.”

Sau khi lái thử chiếc Jeep Wrangler, ông Biden bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch cung cấp tín dụng thuế lên tới $10,000 cho người tiêu dùng mua các loại xe chạy năng lượng sạch do Mỹ sản xuất, bao gồm cả Tesla.

Tuy nhiên, kế hoạch này lại cung cấp thêm $2,500 nếu chiếc xe năng lượng sạch do công nhân nghiệp đoàn sản xuất.

Rõ ràng, Tổng Thống Biden thích một chiếc xe chạy bằng điện có công suất mạnh do Mỹ sản xuất, nhưng đặc biệt phải đến từ bàn tay của các công nhân nghiệp đoàn. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT