LOS ANGELES, California (NV) – Đừng nghĩ rằng chỉ có khói xe là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm. Không khí mùa Hè tại thành phố Los Angeles hay các thành phố khác đều ám mùi nhựa đường.
Một nghiên cứu mới cho thấy nhựa đường mới trải là một trong những yếu tố gây ra tình trạng ô nhiễm không khí, theo tác giả Erik Stokstad viết trang nghiên cứu khoa học www.sciencemag.org ngày 3 Tháng Chín.

“Nhựa đường luôn bám vào chúng ta,” theo lời ông Drew Gentner, trưởng nhóm nghiên cứu môi trường của trường đại học Yale University.
Nhựa đường là sản phẩm từ dầu thô có chứa đựng những hoạt chất gây nên ô nhiễm không khí.
Nhà nghiên cứu Gentner và đồng nghiệp lấy hai loại nhựa đường và nung nóng trong lò. Họ cũng thử các loại nhựa đường dùng trong mái ngói nhựa và loại nhựa lỏng để trét mái nhà.
Các nhà nghiên cứu cho rằng loại nhựa mới sẽ thải nhiều hóa chất hơn là loại cũ, và các thí nghiệm được thực hiện để xem mức độ khí thải của các loại nhựa đường cũ và mới khác nhau ra sao.
Thí nghiệm cho thấy khi nhiệt độ lên tới 140 độ C thì các hoạt tính trong nhựa đường được thải ra nhiều nhất, mức nhiệt độ này là mức nhựa nấu chảy để trải trên đường.
Nhiệt độ giảm, mức thải các hoạt tính giảm theo, nhưng đến 60 độ C, các hoạt tính trong nhựa đường giữ nguyên mức độ thải vào không khí. Mức nhiệt độ này, là nhiệt độ tiêu biểu đo được trên các con đường ở Los Angeles vào mùa Hè.
Ông Gentner nhận xét, với kết qua trên nhựa đường là một nguồn ô nhiễm không khí lâu dài.
Nghiên cứu trên cũng cho biết nhựa đường được dùng trên cái mái nhà và được trải trên phố thải ra các thành phần phân tử gây ô nhiễm vào không khí ở mức từ 1,000 đến 2,500 tấn, so với chỉ từ 900 đến 1,400 tấn của khí thải từ xăng và dầu diesel.

Phẩm chất không khí tại California và một số khu vực khác ở Hoa Kỳ được cải thiện trong vài thập niên vừa qua nhờ những đòi hỏi các nhà sản xuất xe chế tạo động cơ ít hao xăng và các nhà máy điện dùng những nhiên liệu không làm ô nhiễm.
Nhưng tình trạng ô nhiễm đến từ nhiều nguồn khác nhau mà ít ai để ý đó là mùi từ chất bài tiết của các đàn gia súc nuôi công nghiệp, các loại sơn, sản phẩm chùi rửa, và những loại mỹ phẩm. (MPL) [qd]

















































































