Thursday, April 18, 2024

Kia giới thiệu minivan Carnival 2022, sẽ thay thế Sedona

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Thế hệ minivan mới nhất của Kia sắp đến Mỹ, và kiểu xe này sẽ có tên cũng như logo mới, theo tạp chí Car and Driver hôm Thứ Ba, 23 Tháng Hai.

Carnival 2022 sẽ thay thế chiếc Sedona của hãng xe Nam Hàn, và sẽ là kiểu xe Kia đầu tiên ở Mỹ gắn logo mới của họ.

Kia Carnival 2022. (Hình: Kia)

So với Sedona, Carnival nhìn đẹp hơn, máy mạnh hơn, chỗ chứa đồ rộng hơn, và có thêm nhiều tính năng mới.

Chiếc Carnival dành cho thị trường Mỹ nhìn không khác mấy so với kiểu Carnival toàn cầu ra mắt cách đây vài tháng. Nắp máy dài hơn, còn cột C (C-pillar) to và chắc, làm cho xe trông giống SUV hơn.

Bên trong, thân xe được thiết kế vuông vức, giúp chỗ chứa đồ rộng thêm đôi chút, chưa kể hàng ghế thứ ba có thể gấp lại và hàng ghế thứ nhì có thể tháo ra.

Carnival 2022 được chế tạo sẵn (standard) là xe tám chỗ ngồi, băng ghế thứ nhì gồm ghế giữa có thể trượt gần lên ghế phía trước hoặc gấp lại để làm cái bàn.

Hàng ghế thứ nhì có option ghế rời (captain’s chair), và mẫu cao cấp nhất SX-Prestige có ghế rời kiểu “recliner” (ghế bật lưng thư giãn) cùng với ghế gác chân và miếng gối đầu đặc biệt. Tuy nhiên, không giống như hàng ghế thứ nhì bình thường, những chiếc ghế gọi là VIP Lounge này không tháo ra được.

Tất cả mẫu Carnival 2022 đều dùng động cơ V-6, 3.5 lít, 290 mã lực, và hộp số tự động tám tốc độ. Không như hai đối thủ là Toyota Sienna và Chrysler Pacifica, chiếc Carnival chỉ có front-wheel-drive, không có option all-wheel-drive cũng như hybrid. Kia tuyên bố chiếc van này có thể kéo nặng đến 3,500 pound, bằng với Sienna.

Bên trong Kia Carnival nhìn hiện đại hơn Sedona. Màn hình thông tin giải trí 8.0 inch là standard, còn màn hình 12.3 inch cũng như bảng đồng hồ kỹ thuật số là optional. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều thứ tân tiến khác như hệ thống liên lạc nội bộ (intercom), cửa hông trượt bằng điện và cửa cốp xe bằng điện, camera nhìn thấy người ngồi phía sau, và nhiều cổng USB cùng ổ cắm điện ở ghế sau.

Bên trong Kia Carnival 2022. (Hình: Kia)

Kia chưa cho biết cụ thể mẫu nào có thiết bị nào, nhưng Carnival gồm bốn mẫu là LX, EX, SX, và SX-Prestige. Giá bán có lẽ sẽ cao hơn Sedona 2021 đôi chút (Sedona giá từ $31,575).

Kia Carnival 2022 sẽ đến cửa hàng Mỹ trong quý 2 năm nay. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT