BRITISH COLUMBIA, Canada (NV) – Một phụ nữ từ Port Alberni, Canada, đi đến vùng Okanagan bị cảnh sát tạm tịch thu xe và treo bằng lái ở vì không thể chứng minh về tình trạng tỉnh táo của mình khi không thể thổi vào máy đo độ cồn trong máu, theo trang Driving.ca.
Bà Jamie van der Leek, nghề nghiệp y tá, bị tê liệt nửa khuôn mặt, nên không thể làm được những yêu cầu của cảnh sát nhằm chứng minh không bị ảnh hưởng rượu khi lái xe như thổi bong bóng hay máy đo nồng độ cồn.

Đây là hậu quả của bệnh Bell’s Palsy làm các đầu dây thần kinh ở mặt bị tổn thương mà bà van der Leek mắc phải sau khi mang thai.
Bà kể cho phóng viên rằng đã cố gắng hết mức để giải thích cho viên cảnh sát trong nội vụ tình trạng bệnh tật của mình: “Ông cứ hỏi tất cả những đứa con của tôi đang ngồi trong xe, có phải đúng là mẹ của các cháu bị ‘hư’ mặt không thể thổi bong bóng hay không?”
“Tôi nở nụ cười méo mó, vì một phần đôi môi không thể nào động đậy. Tôi nhe răng để thấy một nửa môi vẫn bất động. Tôi chỉ viên cảnh sát một nửa khuôn mặt không còn cảm giác, nhưng ông này quá cứng ngắc,” bà Leek kể.
“Thậm chí, tôi đã nói với ông ấy là dẫn tôi đến bệnh viện để thử máu, nhưng ông này vẫn một mực ‘tính sổ’ bất chấp mọi nỗ lực và lời trần tình của tôi,” bà kể thêm.
Bà mẹ 44 tuổi này bị treo bằng lái trong 90 ngày và chiếc xe bị cảnh sát tạm giữ trong 30 ngày. (MPL) [qd]

















































































