Wednesday, April 24, 2024

Mazda đứng đầu danh sách hiệu xe đáng tin nhất của Consumer Reports

YONKERS, New York (NV) – Mazda lần đầu tiên đứng đầu danh sách hiệu xe đáng tin nhất của tổ chức bất vụ lợi bảo vệ người tiêu dùng Consumer Reports (CR), theo CNBC.

Trong Báo Cáo Thương Hiệu 2021 công bố hôm Thứ Năm, 18 Tháng Hai, của tổ chức này, Mazda vượt lên giành vị trí số 1 của Porsche năm ngoái.

SUV CX-5, một trong những kiểu xe bán chạy nhất của Mazda. (Hình minh họa: Mazda)

Bốn hiệu xe còn lại trong top 5 lần lượt là BMW, Subaru, Porsche và Honda.

Alfa Romeo rơi xuống cuối danh sách gồm 32 hiệu xe, sau Land Rover, Mitsubishi, Jeep và Lincoln.

Để xác định thứ hạng hiệu xe, CR mua xe về lái thử mà không cho cửa hàng biết tổ chức này là khách hàng. Qua 50 cuộc thử nghiệm, CR kiểm tra thắng, tay lái, mức độ thoải mái, thuận tiện, an toàn và tiết kiệm xăng. Ngoài ra, họ còn dùng thông tin từ việc khảo sát khách hàng để đánh giá hiệu xe.

Năm ngoái, Porsche và Genesis đứng đầu danh sách. Năm nay, Genesis (hiệu xe của Hyundai) rơi 13 hạng “do các kiểu xe của hiệu này được dự đoán là bớt đáng tin,” theo CR.

Lincoln tụt hạng nhiều nhất – 15 bậc – xuống vị trí 28. CR lưu ý rằng hai kiểu SUV được thiết kế lại của Lincoln là Aviator và Corsair chạy rất tốt khi lái thử nhưng “độ tin tưởng dưới xa trung bình.”

Tesla, hiệu xe đứng đầu trong số những hiệu xe Mỹ năm ngoái, rơi năm bậc xuống hạng 16. Xe hơi điện của Tesla “mất hạng do nhiều vấn đề về độ tin tưởng của Model S, Model Y, và Model X,” theo CR.

Ngay phía sau Tesla là Mini, Kia và Volkswagen. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT