Saturday, April 27, 2024

Những tiểu bang có tỉ lệ đụng xe chết người cao nhất

WASHINGTON, DC (NV) – Ở nước Mỹ, con số người chết do tai nạn xe cộ vẫn thuộc hàng cao nhất trong các nước phát triển. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì lượng xe hơi lưu hành ở Mỹ cũng cao nhất thế giới.

Trang mạng thezebra.com có đưa ra những con số tử vong do tai nạn giao thông tại một số tiểu bang, theo thống kê do Cơ Quan An Toàn Giao Thông Xa Lộ Quốc Gia (NHTSA) thực hiện năm 2020. Những con số này có ảnh hưởng đáng kể đến đánh giá về mức độ an toàn chung của từng tiểu bang.

Ở nước Mỹ, con số người chết do tai nạn xe cộ vẫn thuộc hàng cao nhất trong các nước phát triển. (Hình minh họa: Logan Cyrus/AFP via Getty Images)

Lưu ý rằng việc tiểu bang có số người chết vì đụng xe cao nhất không có nghĩa là người dân ở tiểu bang đó chạy xe “bạt mạng” nhất. Bởi vì những tiểu bang có đông dân thường có số người chết vì giao thông nhiều hơn, đơn giản chỉ vì có nhiều xe chạy trên đường phố hơn.

Sau đây là một vài con số đáng lưu ý từ thống kê của thezebra.com.

-Số người chết do xe chở khách (passenger vehicle) chiếm 62% số ca tử vong do xe cộ nói chung vào năm 2020.

Có 24% số người chết do xe chở khách dưới 25 tuổi.

Có 72% số người chết do xe chở khách là nam giới.

-Năm tiểu bang có tỉ lệ người chết vì đụng xe trên 100,000 người cao nhất là:

Mississippi – 25.4
Wyoming – 22
Arkansas – 21.2
South Carolia -20.7
Montana- 19.8

Dễ dàng nhận ra đây là những tiểu bang có mật độ dân số không cao.

Ngược lại, các tiểu bang có tỉ lệ này thấp nhất thường nằm ở vùng Đông Bắc:

Massachusetts- 4.9
Washington, DC- 5.2
New York- 5.2
Hawaii – 5.9
Rhode Islands -6.9

Tiểu bang California có tỉ lệ này là 9.7, tương đối thấp.

-Một số tiểu bang có nhiều vụ tai nạn xe hơi chết người nhất:

California – 3,558
Texas – 3,520
Florida – 3,098
Georgia – 1,522
North Carolina – 1,412

Theo thống kê này, California cho dù có đông dân số hơn Texas nhiều (khoảng 39 triệu so với gần 30 triệu) nhưng lại có số vụ đụng xe chết người cao hơn rất ít. Người dân California có thể yên tâm rằng mình không phải là những tài xế chạy ẩu nhất!

-Năm mẫu xe có tỉ lệ gặp tai nạn cao nhất tính trên 1 tỉ dặm lái:

Mitsubishi Mirage: 10.2
Chevrolet Corvette: 9.8
Honda Fit: 7.7
Kia Forte: 7.4
Chevrolet Spark: 7.2. (HD) [qd]

MỚI CẬP NHẬT