Friday, April 26, 2024

Sản xuất xe hơi ở Mỹ có thể đình trệ vì thiếu nệm mút làm ghế

WASHINGTON, DC (NV) – Sản xuất xe hơi ở Mỹ có thể đình trệ vì thiếu nệm mút làm ghế, sau khi đợt bão mùa Đông hồi Tháng Hai khiến nhiều nhà máy lọc dầu ở miền Nam đất nước đóng cửa, theo Automotive News hôm Thứ Năm, 4 Tháng Ba.

Dầu mỏ không chỉ cần để sản xuất xăng. Quá trình lọc dầu cho ra sản phẩm phụ là propylene oxide dùng để làm nệm mút, gồm nệm làm ghế xe hơi.

Ghế xe hơi Kia K5. (Hình minh họa: Kia)

Và vì một số nhà máy lọc dầu vẫn còn bị trục trặc sau đợt bão tuyết lớn hồi Tháng Hai, hiện không có đủ nguyên liệu để sản xuất nệm mút.

Các nhà máy làm nệm mút cho ghế xe hơi có thể phải đóng cửa ngay từ ngày 8 Tháng Ba, một nguồn tin giấu tên nói với Automotive News.

Tất nhiên, thế giới còn nhiều nơi khác có lọc dầu, nhưng liệu những nơi này có được sử dụng đủ nhanh để tránh tình trạng sản xuất bị đình trệ nghiêm trọng hay không.

Việc sản xuất niệm mút có thể bị ảnh hưởng vào giữa Tháng Ba, và hậu quả là sản xuất xe hơi cũng bị ảnh hưởng trong mấy tuần tới.

Ngoài nệm mút, sản xuất xe hơi trên toàn cầu hiện đã bị trì hoãn nặng nề vì thiếu chip điện tử. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT