Saturday, April 27, 2024

Sắp có thêm 1,000 trạm sạc nhanh ở 200 địa điểm Travel Centers

WESTMINSTER, California (NV) – Những ai từng ngồi trên Xe Đò Hoàng đi từ Little Saigon lên San Jose, California, hay từng lái xe đi du lịch xuyên bang sẽ nhớ những trạm nghỉ dọc xa lộ (Travel Centers of America – TA). Đây là nơi tài xế dừng chân để đổ xăng, cho hành khách đi vệ sinh, xuống đường duỗi chân tay, hút điếu thuốc lá, hay làm một ly cà phê cho tỉnh ngủ.

Theo trang mạng xe hơi autoweek.com, đây cũng sẽ là nơi dừng chân lý tưởng của chủ nhân những chiếc xe điện trong tương lai. Công ty Electrify America sẽ hợp tác với TravelCenters of America Inc. để xây dựng khoảng 1,000 trạm sạc nhanh DC tại 200 địa điểm TA.

Công ty Electrify America sẽ xây dựng khoảng 1,000 bộ sạc DC nhanh tại 200 địa điểm những trạm nghỉ dọc xa lộ (Travel Centers of America – TA). (Hình minh họa: Christopher Furlong/Getty Images)

Electrify America là công ty con chuyên về trạm sạc điện của tập đoàn xe hơi Volkswagen. Theo dự kiến, 1,000 trạm sạc sẽ được xây dựng trong vòng năm năm dọc theo những xa lộ xuyên bang chính. Chúng cũng được Electrify America bảo trì. Sẽ có những bộ sạc nhanh DC 350 kW.

Volkswagen đang cho thử nghiệm mô hình trạm sạc điện mới, bao gồm những trung tâm lớn có tới 20 bộ sạc, và hệ thống lưu trữ năng lượng bình điện (BESS).

Đây thực sự là một tin vui đối với những người muốn chuyển từ xe xăng sang xe điện. Các công ty chuyên xây dựng và điều hành trạm xăng lớn cuối cùng cũng đã tập trung vào việc thêm trạm sạc điện vào các trạm xăng, biến chúng thành những cửa hàng thực sự tiện lợi. Những chiếc xe điện đi trên nẻo tuyến đường xa hy vọng có thể sớm tìm được một trạm xăng có cả trạm sạc điện.

Ông Jon Pertchik, giám đốc điều hành TA, cho biết những địa điểm rộng lớn của TA rồi đây sẽ có các tiện nghi phong phú, hấp dẫn đối với người lái xe điện. TA cam kết mở rộng cơ sở hạ tầng cho việc sạc xe điện, đáp ứng số lượng người lái xe điện ngày càng tăng.

Mạng lưới của TA hiện đang có 287 trạm xăng trên toàn Hoa Kỳ. Như vậy, trong vòng năm năm tới, hầu hết các trung tâm TA đều sẽ có trạm sạc điện. Những trạm này sẽ logo là eTA.

Sự hợp tác giữa Electrify America và TA để xây dựng kết hợp trạm xăng-điện vẫn còn tương đối hiếm. Việc chậm trễ này trong vài thập niên qua đã làm chậm lại sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện.

Hiện tại, các trạm dừng chân cho xe du lịch có bộ sạc điện được tìm thấy rải rác dọc theo xa lộ liên bang I-5 ở Bờ Tây, và xa lộ I-95 ở Bờ Đông. Có rất ít các trạm sạc nhanh DC tại các trạm xăng trên xa lộ Hoa Kỳ. (HD) [qd]

MỚI CẬP NHẬT