Saturday, April 27, 2024

Sau bước đầu huy hoàng, cổ phiếu VinFast rớt nhanh hai ngày liên tiếp

NEW YORK, New York (NV) – Trị giá trên thị trường chứng khoán của công ty sản xuất xe chạy điện VinFast của Việt Nam (VPS.O) đã tụt xuống hai ngày liên tiếp, làm tiêu tan hy vọng tiếp tục đà thắng lợi trong bước đầu tham gia thị trường chứng khoán New York, nguồn tin Reuters hôm Thứ Năm, 17 Tháng Tám, cho biết.

Trị giá cổ phần của VinFast đã tụt thêm mất gần 34%, đưa tổng số mức sút kém trong trị giá chứng khoán của công ty này lên 46% sau hai đợt đánh giá.

Chiếc 2023 VinFast VFe35 được trưng bày sau khi ra mắt tại AutoMobility LA ở Los Angeles, California. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Trong đợt mua bán cổ phiếu hôm Thứ Năm, chỉ có trị giá 44 triệu trong tổng số cổ phần của VinFast được đem ra giao dịch mà thôi, so với $27 tỷ bên phía hãng xe điện Tesla (TSLA.O) của Mỹ.

Ấy thế mà, chỉ hai hôm trước, vào Thứ Ba, đài BBC cho biết trị giá trên thị trường chứng khoán của VinFast đã tăng vọt lên, vượt qua các hãng xe hơi Ford và General Motors (GM) của Hoa Kỳ trong ngày đầu giao dịch của công ty.

Các cổ phần của hãng xe này, hiện chưa sinh lời, đã lên tới mức $37 vào lúc đóng cửa thị trường chứng khoán New York. Mức giá đó đưa trị giá chứng khoán của VinFast lên đến $85 tỷ, cao hơn cả trị giá của hãng Ford ($48 tỷ) và hãng GM ($46 tỷ).

Mức đánh giá này của thị trường chứng khoán cũng làm gia tăng thêm $39 tỷ cho tổng trị giá tài sản của chủ tịch kiêm nhà sáng lập VinFast, là ông Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, mức độ buôn bán cổ phần của VinFast tương đối ít oi vào hôm Thứ Ba, với trị giá tương đương $185 triệu.

Theo lời của ông Bill Russo, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty Automobility, có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc, các nhà đầu tư tiếp tục tin rằng tương lai thị trường nằm trong tay của xe chạy điện, và rằng các công ty có chí phí thấp tại các quốc gia Đông Á sẽ nổi lên để có khả năng cạnh tranh được trên thị trường buôn bán xe điện tại Mỹ.

“Với vị thế địa chính trị hiện nay của họ thì Việt Nam, chứ không phải Trung Quốc, sẽ là nước nổi lên trên thị trường xe chạy điện,” vẫn theo lời ông Bill Russo.

Tuy vậy, VinFast sẽ phải đối đầu với sức cạnh tranh dữ dội khi các công ty xe chạy điện chính yếu tranh giành quyền thống lãnh thị trường. Trong số các công ty xe điện hiện đang đứng đầu thị trường, phải kể đến Tesla và BYD của ông Elon Musk. Hai hãng xe này, nhờ có được sự yểm trợ tài chánh của nhà đầu tư kỳ cựu Warren Buffett, hiện đang cắt giảm giá bán để gia tăng số lượng xe chạy điện bán ra.

Trong sáu tháng đầu năm nay, VinFast đã cho xuất xưởng 11,300 chiếc xe chạy điện, theo lời trình bày của công ty này. Trong khi đó, vào cùng thời kỳ, Tesla cho xuất xưởng hơn 889,000 chiếc xe. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT