Friday, May 10, 2024

SUV, crossover tiếp tục đắt hàng, sedan ngày càng ít được ưa chuộng

ATLANTA, Georgia (NV) – Doanh số xe hơi của nhiều hãng lớn tăng trong Tháng Giêng, 2021, so với Tháng Giêng, 2020, mặc dù số lượng xe hơi bán ra tổng cộng của cả kỹ nghệ giảm, theo Cox Automotive hôm Thứ Tư, 3 Tháng Hai.

Toyota, Hyundai, Kia, Subaru, và Mazda đều có doanh số tăng trong tháng đầu năm 2021, phần lớn là nhờ SUV và crossover. Trong khi đó, cả Ford lẫn Honda đều có doanh số giảm.

Toyota 4Runner 2021. (Hình: Toyota)

Với Toyota – hãng vừa giành lại danh hiệu hãng xe bán chạy nhất thế giới từ Volkswagen – doanh số Tháng Giêng tăng 0.2%, nhờ số lượng SUV và pick-up truck bán ra tăng 10.4%. Doanh số chiếc 4Runner tăng 33.1%, còn Tacoma tăng 10.3%. Trong khi đó, doanh số Corolla và Camry, hai kiểu sedan thuộc loại đắt hàng nhất của Toyota, đều giảm hơn 10%, xu hướng chung của cả kỹ nghệ.

Doanh số Tháng Giêng năm nay của Hyundai tăng 1.5% so với Tháng Giêng năm ngoái. Cũng như Toyota, doanh số SUV và crossover của Hyundai tăng, bù cho số lượng sedan bán ra giảm. Doanh số chiếc Kona tăng 19.6%, còn Santa Fe tăng 26.6%.

Ở công ty anh em với Hyundai là Kia, doanh số Tháng Giêng tăng 10.3%, nhưng kết quả này phần lớn lại nhờ hai kiểu sedan K5 và Seltos.

Với Ford, số lượng xe hơi bán cho công ty, tổ chức (fleet sales) giảm, khiến doanh số chung của hãng này giảm 8.3% trong Tháng Giêng. Trong khi đó, doanh số bán lẻ tăng 5.5%. Doanh số Explorer tăng 11.1% , nhưng số lượng sedan bán ra giảm, kéo doanh số chung đi xuống: Chiếc Fiesta (đã ngưng sản xuất) không bán được chiếc nào, còn doanh số chiếc Fusion (cũng đã ngưng sản xuất) giảm 74%.

Hyundai Kona 2021. (Hình: Hyundai)

Doanh số Tháng Giêng của Honda giảm 9.2%. Số lượng xe Pilot bán ra tăng 10.8%, nhưng tính chung, doanh số xe truck và SUV giảm 2.2%.

Subaru có doanh số Tháng Giêng tăng 0.3%, nhờ số lượng Crosstrek bán ra tăng 28.3%. Doanh số chiếc Outback tăng 3.6%, còn Forester không thay đổi. Trong khi đó, doanh số SUV Ascent cũng như tất cả sedan đều giảm.

Mazda có doanh số Tháng Giêng tăng 6.9%, trong đó doanh số toàn bộ kiểu xe đều tăng. Doanh số Mazda 3 tăng 22%, CX-5 – kiểu xe bán chạy nhất của Mazda – tăng 5.2%, và chiếc CX-30 mới ra mắt tăng 53%. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT