GRUENHEIDE, Đức (NV) – Công ty Tesla ra mắt những chiếc xe đầu tiên mà họ sản xuất tại nhà máy ở Gruenheide, Đức, trong buổi lễ khai trương vào hôm Thứ Ba, 22 Tháng Ba, với sự tham dự của ông Elon Musk, tổng giám đốc hãng xe; và ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức, theo Reuters.
Tại sự kiện, 30 khách hàng cùng gia đình của họ nhận được những chiếc xe Tesla Model Y Performance mới toanh và giao lưu với Tổng Giám Đốc Musk.

Ông Musk cho rằng nhà máy là “một bước tiến hướng đến tương lai bền vững.”
Vị tổng giám đốc nhận định rằng dù gặp phải nhiều trở ngại, rất có thể Tesla sẽ ra mắt nhu liệu tự lái hoàn toàn (“Full Self-Driving”) phiên bản thử nghiệm tại Châu Âu vào năm sau nếu được cấp phép.
Tuy được Thủ Tướng Scholz ca ngợi là tương lai của ngành kỹ nghệ xe hơi, nhà máy khổng lồ này gặp nhiều sự phản đối và vào hôm Thứ Ba, một số nhà hoạt động môi trường đã biểu tình chặn đường vào nhà máy, khiến giao thông bị ùn tắc.
Theo kế hoạch, lẽ ra nhà máy đã bắt đầu hoạt động từ tám tháng trước, nhưng các mối lo ngại về tác động lên môi trường khiến quá trình cấp phép bị trì hoãn.
Trong lúc chờ giấy phép, phía Tesla phải dùng xe sản xuất từ Thượng Hải, Trung Quốc, để giao cho khách hàng tại Châu Âu, khiến công ty gánh chịu chi phí vận chuyển lớn.
Chính quyền sở tại quyết định cho phép nhà máy hoạt động từ hôm 4 Tháng Ba, với điều kiện họ phải kiểm soát lượng nước tiêu thụ và khí thải.
Vào hôm Thứ Ba, giá cổ phiếu Tesla tăng 7.9%, chạm mức cao nhất trong hai tháng qua.
Cũng vào cùng ngày, Ủy Ban Giao Dịch và Chứng Khoán Mỹ (SEC) kêu gọi thẩm phán liên bang không cho phép ông Musk rút khỏi thỏa thuận kiểm soát hoạt động trên Twitter của ông.
Phía Tesla công bố đã thuê được khoảng 3,500 công nhân trên tổng số dự kiện 12,000 người, và các đơn đặt hàng mới sẽ bắt đầu được giao từ Tháng Tư.
Nhà máy của Tesla, với công suất tối đa 500,000 xe/năm, vượt qua con số 450,000 xe được bán trên toàn thế giới trong năm 2021 của Volkswagen (VW), một đối thủ cạnh tranh lớn của Tesla tại Đức.
Ông Musk cho rằng trong tương lai, nhà máy sẽ sản xuất pin xe điện với công suất 50 gigawatt giờ (GWh), cao hơn mọi nhà máy khác tại Đức.
Tuy nhiên, vị tổng giám đốc Tesla nhận xét rằng việc sản xuất pin sẽ là một thách thức lớn trong những năm tiếp theo do công ty sẽ ưu tiên sản xuất xe trước, và trong lúc đó, hãng sẽ nhập cảng pin từ Trung Quốc để hoàn thành những chiếc xe Model Y tại Đức.
Vì vậy, hiện tại hãng VW vẫn chiếm thị phần lớn hơn tại Châu Âu.
Công ty JPMorgan ước lượng nhà máy Tesla tại Gruenheide sẽ sản xuất khoảng 54,000 xe vào năm 2022, sau đó tăng lên đến 280,000 vào năm 2023 và 500,000 trong năm 2025.
Phía Volkswagen cũng đang lập kế hoạch xây dựng một nhà máy xe điện trị giá 2 tỷ euro (khoảng $2.2 tỷ) trong năm nay, dự trù sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2026, chậm hơn so với mục tiêu khánh thành nhà máy sản xuất pin vào năm 2023 của Tesla. (AXT) [kn]





















































































































































