TOYOTA CITY, Nhật Bản (NV) – Hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đất nước Nhật Bản chống lại đại dịch COVID-19, tương tự như vai trò của các hãng xe hơi Mỹ như General Motor, Ford hay Tesla tại Mỹ.
Bloomberg News vào ngày 7 Tháng Tư, 2020, dẫn lời Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết hãng Toyota đồng ý tham gia vào việc giúp tăng số lượng máy trợ thở ở nước này.
Ông nói hãng xe Nhật Bản sẽ giúp bảo đảm cho đất nước có thêm ít nhất là 20,000 máy trợ thở để cứu chữa các bệnh nhân nhiễm COVID-19.
Theo ông Abe, Toyota đồng ý hợp tác với các đối tác khác để cùng sản xuất. Hiện Nhật Bản có khoảng 8,000 máy trợ thở sẵn sàng sử dụng nhưng nước này đang cố gắng để có thêm ít nhất khoảng 15,000 máy nữa.
Hãng sản xuất xe hơi lớn nhất Nhật Bản không chỉ tham gia sản xuất các thiết bị y tế để giúp đất nước của mình chống lại đại dịch mà còn tham gia giúp Mỹ. Mỹ là một trong những thị trường bán xe hơi lớn nhất của Toyota.
Vào cuối tháng trước, trang tin CNET thuộc CBS có trụ sở ở San Francisco, California, dẫn nguồn tin từ Toyota cho biết hãng xe Nhật đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sản xuất khẩu trang 3D, một đồ dùng thiết yếu cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Toyota sẽ tìm các đối tác cung cấp vật liệu cần thiết để có thể bắt tay vào việc sản xuất mặt nạ cung cấp cho khu vực Bắc Mỹ bao gồm Mỹ và Canada.
Nguồn tin khác từ hãng thông tấn Reuters cho hay đợt hàng khẩu trang 3D đầu tiên do Toyota sản xuất sẽ được cung cấp cho các bệnh viện tại các thành phố Houston, Dallas, Indiana, Kentucky và Michigan.
Không riêng gì Toyota, các nhà sản xuất xe hơi lớn khác như Tesla, Ford hay General Motors đều có thể chuyển sang sản xuất các thiết bị y tế như máy trợ thở để giúp nước Mỹ chống lại đại dịch COVID-19, thay vì sản xuất xe hơi. (C.Thành)
[jwplayer ZaplaSsv]
















































