Friday, April 26, 2024

Trump xúi Nga do thám email đảng Dân Chủ

PHILADELPHIA, PA – Sau khi bà Hillary Clinton chính thức được đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng, Ðại hội Dân Chủ bước qua ngày 3 với chủ đề an ninh nước Mỹ.

Những diễn giả quan trọng vào buổi tối bao gồm Tổng Thống Obama, Phó Tổng Thống Biden và Nghị Sĩ Tim Kaine ứng cử viên phó tổng thống. Ngoài ra cũng có Leon Panetta, cựu bộ trưởng Quốc Phòng và giám đốc CIA thời gian tiêu diệt Osama bin Laden, cựu Thị Trưởng New York Michael Bloomberg, tỷ phú từng từ đảng Dân Chủ chuyển sang Cộng Hòa rồi chuyển qua độc lập và bây giờ tuyên bố ủng hộ Hillary Clinton.

Nhưng ngay từ buổi sáng, tin tức được chú ý nhất là lời phát biểu gây hấn của ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump, kêu gọi Nga tiếp tục xâm nhập email của đảng Dân Chủ và bà Hillary Clinton.

Trong cuộc vận động ở Doral, Florida hôm Thứ Tư, ông Trump tuyên bố: “Hỡi nước Nga, nếu đang nghe, tôi hy vọng là có khả năng để tìm ra 30,000 emails đã bị xóa. Tôi nghĩ là sẽ được thưởng lớn bởi giới truyền thông của chúng tôi.”

Sau cuộc vận động, ông Trump nhắc lại lời kêu gọi này qua Twitter: “Nếu Nga hay nước nào khác có thể tìm ra 33,000 email Hillary Clinton đã xóa bỏ bất hợp pháp thì nên chia sẻ cho FBI.”

Phản ứng lại, những người Dân Chủ chuẩn bị tối nay ở Ðại Hội Philadelphia sẽ đặt vấn đề nghi ngờ về tư cách của ông Trump để có thể làm tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ. Ban tranh cử của bà Clinton coi những lời của ông Trump là hoàn toàn sai trái khi “xúi giục nước ngoài do thám quốc gia chúng ta.”

Jake Sullivan, cố vấn chính trị cao cấp ở ban tranh cử tuyên bố: “Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, ứng cử viên của một chính đảng trực tiếp khuyến khích cường quốc khác do thám để chống lại đảng đối lập. Ðây không phải lời cường điệu mà là sự kiện thật. Vượt lên trên sự tò mò và tranh chấp chính trị, đây là vấn đề an ninh quốc gia.”

Trong một buổi họp báo, ông Trump nói vì Tổng Thống Vladimir Putin không có lòng tôn trọng Mỹ khiến ông ta có lần đã gọi Tổng Thống Obama bằng “chữ N” (Negro, thằng mọi đen, một danh từ xúc phạm có tính kỳ thị, đã bị loại bỏ từ lâu trong ngôn ngữ Hoa Kỳ). CNN nói rằng không có bằng chứng nào được ghi nhận là ông Putin từng dùng tiếng đó.

Theo ông Trump việc Nga xâm nhập mạng điện toán là một minh chứng khác của sự không tôn trọng Mỹ. Ông Trump cho là bang giao Mỹ-Nga sẽ tốt hơn nếu ông chứ không phải bà Clinton vào tòa Bạch Ốc, vì ông sẽ đối xử với Putin “một cách cương quyết” đồng thời tìm cách củng cố mối quan hệ với Nga.

Tổng Thống Obama đã nhận xét là “Donald Trump không có kiến thức căn bản nào về thế giới” và có thể trong bài nói chuyện ở Ðại Hội Dân Chủ tối Thứ Tư ông sẽ trình bày vấn đề này. Phó Tổng Thống Biden cũng đánh giá “Trump không hiểu biết gì về ngoại giao” và theo lời ông “điều làm tôi lo ngại nhất là ông ta không giao cho người Cộng Hòa nào có khả năng làm việc ấy.”

Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan cũng tỏ ra không chấp nhận lời phát biểu của Donald Trump. Phát ngôn viên Brendan Buck của ông tuyên bố: “Nga là mối đe dọa toàn cầu do một nhà lãnh đạo nhiều thủ đoạn. Tổng Thống Vladimir Putin nên tránh ra khỏi cuộc bầu cử Mỹ.”

Trong buổi họp báo, ông Trump bác bỏ những lời phê phán mình và gọi Tổng Thống Obama là “người dốt nát nhất trong các tổng thống Mỹ từ xưa đến nay.” Ông nói: “Obama sẽ kết thúc nhiệm kỳ để đi vào lịch sử làm một vị tổng thống tệ hại nhất của đất nước chúng ta, Ðó là một tình trạng hỗn độn. Và tôi tin rằng Hillary Clinton sẽ còn tệ hơn.”

Tờ New York Times cho biết cuộc họp báo căng thẳng bằng kiểu cách của ông Trump qua những đối chất với các phóng viên. Nhiều lần ông ngắt lời các phóng viên và tố cáo họ có định kiến, có lúc ông bảo một nữ phóng viên “im mồm đi.”

Ông Trump cố gắng lập luận là mình không dính dáng gì tới tố cáo của đảng Dân Chủ cho rằng chính quyền Nga xâm nhập email của DNC (Ban Chấp Hành Trung Ương đảng) nhằm trợ giúp ông. Ông khẳng định: “Tôi không có quyền lực đó. Tôi không có quan hệ với Nga. Tôi đã từng nói rằng Putin có tài lãnh đạo hơn Obama rất nhiều.”

Theo tờ Washington Post, ông Donald Trump luôn luôn có những phát biểu khích động và mâu thuẫn nên khó có thể hiểu lập trường thật sự của ông ta là như thế nào. (HC)

MỚI CẬP NHẬT