Friday, April 26, 2024

Tài xế ‘xe biển xanh’ gây tai nạn bỏ chạy, bị đánh nhập viện

HÀ NỘI (NV) – Một ông tài xế chạy “xe biển xanh” gây tai nạn rồi bỏ chạy đã bị “quần chúng nhân dân” là một nhóm thanh niên đuổi theo đánh bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu ở Hà Hội.

Nhiều báo tại Việt Nam loan tin này cho biết khoang buổi tối ngày Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Hai, chiếc “xe biển xanh có gắn đèn hiệu ưu tiên” gây tai nạn giao thông rồi “bỏ chạy với tốc độ cao theo hướng đường Nguyễn Trãi (đoạn gần Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân) – Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội).

Nhiều người đi đường thấy vậy đã hô hoán yêu cầu tài xế ngừng xe lại, nhưng tài xế vẫn cứ phóng chạy.

Lập tức, cả chục người đi xe máy trên đường đuổi theo nhưng người tài xế “xe biển xanh” không những tiếp tục chạy và lại còn va chạm với nhiều xe khác trên đường.

Chạy chừng 5 km khi đến khu vực ngã năm Ô Chợ Dừa – Xã Đàn, chiếc “xe biển xanh” bị nhóm thanh niên ép phải ngừng lại và “kéo tài xế ra ngoài hành hung” mang thương tích phải vào bệnh viện cấp cứu.

Một số nhân chứng kể rằng “tài xế ‘xe biển xanh’ tuổi trung niên, có hơi men.”

Tin tức cho hay người chạy chiếc “xe biển xanh” có tên là Đinh Mạnh Hùng, 58 tuổi, viên chức của Văn Phòng Ban Kinh Tế Trung Ương Đảng CSVN.

Ngay buổi tối khi tai nạn xảy ra và có cuộc đuổi bắt, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video clip dài hơn 8 phút ghi lại cảnh một nhóm người đi xe máy đuổi theo chiếc “xe biển xanh” mang số BKS 80B…, nhóm người vừa đuổi vừa tri hô “xe gây tai nạn bỏ chạy, bắt lấy, bắt lấy.”

Trong quá trình chạy trốn, “xe biển xanh đã va chạm với một số phương tiện khác” theo tờ Dân Trí kể.

“Xe biển xanh” tức công xã của nhà nước, chỉ được dùng cho nhu cầu công vụ. Tuy nhiên, cán bộ thường dùng để đi du lịch, đi chợ, đi đám cưới, đi đền chùa cầu khấn mau thăng quan tiến chức.

Trước đây từng có một báo cáo nói rằng gần 70% các tai nạn giao thông tại Việt Nam xảy ra có liên quan đến rượu và các người chạy xe gắn máy, trên dưới 30 người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày. (TN)

MỚI CẬP NHẬT