Friday, April 19, 2024

Một trăm doanh nghiệp California muốn đấu thầu xây tường biên giới

LOS ANGELES, California (NV) – Khoảng 100 công ty chuyên môn lớn nhỏ ở California muốn góp tay xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico, đúng như Tổng Thống Donald Trump từng hô hào, mặc dù Mexico và nhiều người Mỹ phản đối.

Theo báo LA Times, từ khi Bộ Nội An đưa ra thông cáo trên trang mạng Federal Business Opportunities hồi cuối Tháng Hai về việc “thiết kế và xây tường mẫu ở vùng phụ cận biên giới Mỹ-Mexico,” hơn 600 công ty trên khắp Hoa Kỳ đã ghi danh, trong đó có khoảng 100 ở California.

Ông Kevin Rouhani thuộc Meridian Precast Inc, một công ty sản xuất tường tiền chế và tấm bê tông, từng xây cất hạ tầng cho chính phủ ở Bay Area, cho biết rằng ông chú ý đến những chi tiết của dự án để xem có phù hợp với công ty không.

Công ty Halbert Construction ở El Cajon, gần San Diego, từng thầu làm cầu bộ hành nối liền trạm biên giới San Ysidro với Tijuana, cũng có tên trong danh sách ghi danh.

Bức tường biên giới do Tổng Thống Trump đề nghị được xem là một trong những dự án kiến trúc gây chia rẽ chính trị nhất.

Theo một thăm dò của trường Quinnipiac University, ít nhất 60% cử tri Hoa Kỳ chống lại.

Dân Biểu Will Hurd (Cộng Hòa-Texas), đại diện khu vực bao gồm 800 dặm biên giới Mỹ-Mexico, cũng trong số người phản đối.

Hôm Thứ Ba tuần qua, Nghị Sĩ Claire McCaskill, thành viên của ủy ban Thượng Viện Homeland Security and Governmental Affairs Committee, gửi một lá thư đến ông John F Kelly, thứ trưởng Bộ Nội An, yêu cầu cho biết chính phủ dự trù trả chi phí cho việc xây bức tường như thế nào.

Ngân quỹ cho dự án này được ước tính vào khoảng từ 15 tỉ đến 40 tỉ Mỹ kim.

Trong cùng ngày, chính phủ Trump xét đến việc cắt giảm ngân sách của Lực Lượng Tuần Duyên và Cơ Quan An Toàn Giao Thông (TSA), kể cả nhiều cơ quan khác, để bù qua chi phí của dự án xây tường, khiến gặp nhiều chống đối dữ dội.

Mời độc giả xem bình luận: “Nhìn lại 8 năm lãnh đạo của tổng thống Barack Obama” (Phần 1)

Ngoài ra tiến trình thiết kế bức tường lại quá hấp tấp khi thông cáo gọi thầu xây dựng đưa ra hôm 8 Tháng Ba và hạn kỳ để nộp bản thảo hết hạn chỉ trong bốn ngày, khiến ai muốn tham gia xây dựng bức tường chỉ có 96 giờ để thiết kế khuôn mẫu cho một dự án hạ tầng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Trong tuần này, Bộ An Ninh Nội Địa lại triển hạn ghi danh đến ngày 15 Tháng Ba và hạn cuối nộp bản thảo hết sau năm ngày.

Thông cáo bổ túc cũng ghi thêm rằng chính phủ muốn xây một bức tường “cao 30ft, hội đủ tiêu chuẩn về thẩm mỹ, không leo qua được, chống phá hoại và hư hại.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT