Thursday, April 18, 2024

Các thống đốc Cộng Hòa than phiền dự luật y tế của đảng

CARSON CITY, Nevada (AP) – Các thống đốc Đảng Cộng Hòa than phiền rằng một đề nghị nhằm hủy bỏ và thay thế Obamacare sẽ khiến hàng triệu người có mức lương thấp bị mất bảo hiểm hay buộc các tiểu bang phải gánh chịu chi phí bảo hiểm cho thành phần này.

Các thống đốc Cộng Hòa, đặc biệt là những người tại các tiểu bang không có được thế áp đảo rõ rệt về mặt chính trị, nói chung không vui mừng đón nhận dự thảo luật y tế mới được giới lãnh đạo Hạ Viện Mỹ đưa ra. Một số còn cho thấy họ sẽ tiếp tục làm việc để đưa ra đề nghị riêng của mình để đối chọi lại với dự luật công bố hôm Thứ Hai.

“Chúng tôi từng nhiều lần nói rằng: ‘Phải hợp tác với các thống đốc,’ đây phải là nỗ lực do thống đốc hướng dẫn và Quốc Hội phải trông cậy vào các thống đốc,” theo lời Thống Đốc Brian Sandoval của tiểu bang Nevada cho hay hôm Thứ Ba. “Nay Hạ Viện loan báo dự luật riêng của họ, và chẳng có gì trong đó liên quan đến những điều mà các thống đốc từng đưa ra.”

Các thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa nay đang đứng đầu 33 tiểu bang, khắp các khu vực ở Mỹ và gồm cả các tiểu bang được coi là rất quan trọng cho chiến thắng hồi năm ngoái của Tổng Thống Donald Trump. Vai trò của các thống đốc này trong cuộc tranh luận về bảo hiểm y tế có thể ảnh hưởng tới sự thay đổi lớn nhất về chính sách trong năm nay cũng như giúp định đoạt tương lai của đảng.

Điều mà các thống đốc này chỉ trích nhiều nhất là kế hoạch của Hạ Viện sẽ gây nguy hại cho bảo hiểm của khoảng 11 triệu người đang do chương trình Medicaid mở rộng của Obamacare cung cấp. Luật này cho phép các tiểu bang mở rộng chương trình Obamacare để nhận thêm các cá nhân với lợi tức thấp và gia đình của họ, với chi phí phần lớn do ngân sách liên bang gánh chịu.

Việc hủy bỏ tài trợ của liên bang cho phần này của Medicaid sẽ ảnh hưởng trầm trọng tới các tiểu bang đang tham gia chương trình, như Michigan, Nevada và Ohio.

“Hủy bỏ tài trợ Medicaid mà không đưa ra một giải pháp nào khác sẽ khiến chúng tôi không thể chữa trị cho giới nghiện ngập ma túy, bệnh tâm thần và thành phần lao động nghèo đang có nơi chăm sóc sức khoẻ,” theo lời Thống Đốc John Kasich thuộc tiểu bang Ohio.

Chỉ riêng Michigan, Nevada và Ohio đang có tổng cộng 2 triệu người tham dự vào chương trình Medicaid mở rộng kể từ khi Obamacare có hiệu lực năm 2014.

Một lo ngại khác cho các thống đốc Cộng Hòa là dự luật mới sẽ chỉ bồi hoàn cho tiểu bang dựa trên một số tiền nhất định cho mỗi đầu người. Số tiền này không tính tới những thay đổi như giá tiền thuốc tăng cao, một điều ảnh hưởng lớn đến ngân sách Medicaid của tiểu bang. (V.Giang)

Hủy bỏ Obamacare, hàng triệu dân California bị mất bảo hiểm y tế

MỚI CẬP NHẬT