Thursday, March 28, 2024

Vừa học vừa kinh doanh từ năm 13 tuổi bán vớ kiếm bạc triệu

PORTLAND, Oregon (NV) – Brennan Agranoff, một học sinh 17 tuổi, vừa đi học vừa tự điều hành công ty HoopSwagg sản xuất vớ bán trên mạng do em sáng lập từ lúc 13 tuổi, mà doanh thu hằng năm hiện nay lên đến hơn $1 triệu.

Theo CNN, sáng kiến đến với Agranoff khi ngồi xem trận bóng rổ của học sinh trung học vào năm 2013, và em chú ý rằng hầu hết các học sinh đều mang giống nhau một kiểu vớ trơn hiệu Nike.

Từ đó Agranoff có ý tưởng sản xuất kiểu vớ in đủ màu sắc, kiểu dáng khác nhau theo thị hiếu của từng người.

Thế là Agranoff bắt đầu bỏ ra sáu tháng để nghiên cứu máy móc và kỹ thuật cần thiết để có thể in trên vải. Với $3,000 vay được và với sự trợ giúp của gia đình, Agranoff khởi sự xưởng sản xuất tại garage trong nhà ở Sherwood, không xa thủ phủ Portland của Oregon.

Thương vụ năm đầu có vẻ chậm nhưng đà tiến trở nên nhanh hẳn sau khi sản phẩm của Agranoff lan truyền trên mạng xã hội, rằng vớ HoopSwagg dành cho “mọi người từ 6 tuổi đến 80 tuổi.”

Bốn năm sau, HoopSwagg nay có đến hơn 200 kiểu thiết kế do chính Agranoff tự tạo, thậm chí em còn muốn trong tương lai có thể cho phép khách hàng tự tạo lấy thiết kế theo ý của họ nữa.

Công ty của Agranoff hiện gửi đi từ 70 đến 100 đôi vớ theo đơn đặt hàng mỗi ngày, mà mỗi đôi giá là $14.99.

Một khi kinh doanh khởi sắc, gia đình Agranoff xây một tòa nhà rộng 1,500 sqft ngay trên phần đất gia đình dành cho việc sản xuất, kho chứa và chuyển nhận hàng.
Mẹ của Agranoff tham gia làm toàn thời gian và Agranoff cũng có thêm 17 nhân viên làm việc bán thời gian.
Tuần này, HoopSwagg loan báo việc mua lại công ty đối thủ TheSockGame.com, khiến HoopSwagg thêm được 300 kiểu thiết kế vào bộ sưu tập.

Agranoff nói: “Chìa khóa của thành công là tinh thần tự lực tự cường.” (T.P)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT