Thursday, April 25, 2024

Hầu hết dân Canada khó chịu với chiến thắng của Trump

OTTAWA, Canada (NV) – Thăm dò mới nhất của viện Angus Reid cho thấy chiến thắng của ông Donald Trump gây xốc với hầu hết người Canada, gia tăng lo ngại về mối quan hệ giữa Canada và Hoa Kỳ. Hầu hết người dân Canada choáng váng, buồn bã với kết quả cuộc bầu cử của Mỹ và tin rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ phải gánh chịu những hệ quả xấu.

Cuộc thăm dò của Angus Reid đưa ra hôm Thứ Sáu cho thấy gần hai phần ba người dân Canada không hài lòng với kết quả bầu cử ở Hoa Kỳ với 45% số người được hỏi nói rằng họ “rất khó chịu.”

Chỉ có 18% trả lời rằng họ đã “hơi” hoặc “rất hài lòng” nhìn thấy ông Trump chiến thắng.

Ngoài ra, 69% người dân Canada đồng ý với tuyên bố “Tôi bị sốc khi Trump thắng” mà tổ chức thăm dò đề nghị.

Cuộc thăm dò còn cho thấy phụ nữ đông hơn nam giới trong những người không hài lòng với lựa chọn của cử tri Mỹ. So với 53% nam giới, 71% phụ nữ cho biết họ khó chịu với chiến thắng của ông Trump.

Ông Trump từng bị nhiều phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục, có một thành tích dài về những nhận xét khó chịu đối với phụ nữ, và đã đánh bại ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân Chủ, người phụ nữ đầu tiên được đề cử tổng thống từ một chính đảng Hoa Kỳ.

Khi được hỏi phải chăng giới tính trong xã hội là một “lý do đáng kể” khiến bà Clinton thất cử, 52% người được hỏi cho biết họ đồng ý với nhận xét này.

Cũng theo thăm dò, 70% dân số Canada trong độ tuổi từ 18-34 cho biết họ thất vọng với kết quả bầu cử.

Dù quan điểm chính trị tương đối thoáng hơn so với đảng Bảo Thủ, người dân Canada từng bỏ phiếu cho đảng Tự Do và Tân Dân Chủ trong cuộc bầu cử vừa qua là thành phần đau khổ nhất với kết quả bầu cử.

Mặc dù Thủ Tướng Justin Trudeau cam kết sẽ làm việc với ông Trump và thậm chí sẽ thảo luận về Hiệp Định Thương Mại Tự Do Bắc Mỹ (NAFTA), hầu hết người dân Canada bi quan về mối quan hệ trong tương lai giữa Hoa Kỳ và Canada. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT