Friday, April 26, 2024

Nổ súng ở Chicago làm chết bé trai 2 tuổi

CHICAGO, Illinois (AP) – Một bé trai 2 tuổi và một thanh niên 26 tuổi đang đi trong xe ở thành phố Chicago đã bị bắn chết hôm Thứ Ba, theo tin cảnh sát, trong vụ thứ nhì có trẻ nhỏ bị bắn chết ở nơi đây chỉ trong thời gian bốn ngày.

Ðứa bé 2 tuổi lúc đó đang ngồi trên băng ghế phía sau xe và bị trúng đạn vào đầu, theo lời phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Chicago, ông Anthony Guglielmi. Ðứa trẻ chết khi được đưa vào bệnh viện. Người thanh niên kia, là chú đứa bé, ngồi ghế hành khách phía trước, chết tại hiện trường và người lái xe đang có bầu cũng bị thương.

Vụ nổ súng xảy ra trong lúc hình ảnh trong xe được truyền qua trang mạng xã hội, cho thấy họ đang nghe nhạc, và bất ngờ có 16 tiếng súng nổ. Cô gái kia chạy ra khỏi xe và la lên rằng bị trúng đạn vào bụng.

Cô gái được chở vào bệnh viện Mount Sinai; cô và bào thai trong tình trạng ổn định.

Người thanh niên bị thiệt mạng, Lazarec Collins, 26 tuổi, là một thành viên băng đảng, theo cảnh sát.

Giới hữu trách cho hay họ tin rằng đây là một vụ thanh toán giữa các băng đảng.

Vào sáng ngày Thứ Ba, một bé gái 11 tuổi, bị bắn vào đầu hồi cuối tuần trước, cũng qua đời. Ít giờ sau khi Takiya Holmes chết, một thanh niên 19 tuổi đang bị cảnh sát lùng kiếm đã ra nạp mình. Antwan C. Jones bị truy tố tội sát nhân với trường hợp gia trọng. Trước tòa hôm Thứ Tư, một thẩm phán ra lệnh bắt giữ Jones và không cho đóng tiền thế chân tại ngoại hậu tra.

Cũng trong ngày Thứ Tư, cảnh sát Chicago cho hay có năm người bị bắn, ba trong số này thiệt mạng, tại một căn chung cư. Cảnh sát đang điều tra tìm nguyên nhân vụ nổ súng này. (V.Giang)

Mỹ chưa sẵn sàng hợp tác quân sự với Nga

MỚI CẬP NHẬT