Friday, April 19, 2024

Tranh chấp nội bộ, Trump và Pence cải tổ ủy ban chuyển giao chính phủ

WASHINGTON. DC (NV) – Ông Donald Trump hôm Thứ Ba đã có các cuộc bàn luận riêng với các cố vấn cao cấp về việc tuyển chọn nhân sự cho các chức vụ bộ trưởng trong chính quyền tới, giữa khi có các tin tức về tranh chấp quyền lực trong toán đặc trách chuyển giao chính phủ của ông.

Bản tin của tờ USA Today nói rằng một số giới chức đồng minh của thống đốc tiểu bang New Jersey Chris Christie đã rời khỏi toán này sau khi ông Trump hồi tuần qua có quyết định đưa ông Christie ra khỏi chức vụ chủ tịch ủy ban chuyển giao chính phủ và thay thế bằng phó tổng thống tân cử Mike Pence.

Ông Pence và tân giám đốc điều hành ủy ban Rick Dearborn cũng đưa các thành phần thuộc giới vận động hành lang ra khỏi ủy ban này trong nỗ lực chấn chỉnh.

Ông Pence cũng gặp ông Trump tại tòa nhà Trump Tower ở Manhattan để thảo luận việc chọn người vào làm việc trong Tòa Bạch Ốc cũng như các bộ trưởng chính phủ, đồng thời cũng để duyệt xét các hồ sơ pháp lý để xác định vai trò lãnh đạo bên trong ủy ban chuyển tiếp.

Vào tối ngày Thứ Ba, ông Trump cho hay qua Twitter rằng đang có tiến trình trật tự về việc tuyển chọn nhân sự và chỉ có ông mới biết được rằng ai là người được chọn, theo USA Today.

Vào sáng sớm ngày Thứ Tư ông Trump lại gửi tweet, trong đó tấn công tờ báo New York Times là loan tin sai lạc về các khó khăn trong nội bộ ủy ban chuyển tiếp.

Mời độc giả xem video: Tổng thống Obama cho rằng xã hội dân chủ giúp kinh tế tăng trưởng

Giới hữu trách vào chiều tối Thứ Ba cũng nói rằng ông Pence đã ký giấy tờ để chính thức cung cấp cho Tòa Bạch Ốc danh sách những người có trách nhiệm trong ủy ban chuyển tiếp – một điều do luật pháp Mỹ đòi hỏi – để những người này có thể nhận được những hồ sơ và tài liệu của chính quyền. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT