Một người khác, ông Nguyễn Hữu Hòa, từng là một trong những thành viên của Ban Ðại Diện tổ chức các khóa tu nghiệp sư phạm những năm đầu tiên, cho biết: “Ða số các anh em khởi xướng là cựu sinh viên Việt Nam tại đại học Cal State Long Beach, như bà Tuyết Long, các anh Nguyễn Minh Lân, chị Nguyễn Thị Kim Ngân, anh Mai Thái Bằng, Luật Sư Nguyễn Quang Trung, v.v… và một số cựu giáo chức thời VNCH, như cố Giáo Sư Lưu Trung Khảo, Giáo Sư Quyên Di, v.v…”
Theo ông Hòa, khó khăn đầu tiên thường gặp phải là không tìm được địa điểm thích hợp hay đủ rộng cho số khóa sinh theo học.
“Vì lý do đó, những khóa đầu được Giải Khuyến Học phối hợp tổ chức tại một tu viện Công Giáo ở Riverside. Sau đó, địa điểm dời về một chủng viện ở El Monte. Năm 2000 nếu tôi nhớ không lầm, chúng tôi có tổ chức tại Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Bá Học ở Westminster,” ông kể.
“Những năm sau, Ban Ðại Diện khi ấy có thêm anh Nguyễn Văn Khoa và Giáo Sư Nguyễn Lâm Kim Oanh. Khóa tu nghiệp sư phạm lần đầu được tổ chức tại đại học Cal State Long Beach, rộng rãi và tiện nghi hơn,” ông Hòa nói tiếp: “Có năm dời về đại học cộng đồng Orange Coast College, Costa Mesa.”
“Gần đây một số khóa tu nghiệp được tổ chức tại Trung Tâm Le-Jao của Coastline College, Westminster, và năm nay dời sang khuôn viên trường Coastline College, Garden Grove,” ông nói.
Ông Khoa đồng tình: “Các thầy cô từ xa về được ở khách sạn tiện nghi. Các đề tài mỗi ngày thêm phong phú hơn. Không chỉ là học ráp vần căn bản, tập làm văn, điều hành lớp học mà đi xa hơn về lãnh vực văn học, nghiên cứu ngữ pháp, âm vị, Hán học, Nôm học nhằm đáp ứng cho sự phát triển của ngôn ngữ.”
Các vấn đề khác
“Những năm đầu chỉ có một số ít mạnh thường quân là các cựu giáo chức và các nhà kinh doanh, như nhà in, đài phát thanh, văn phòng luật sư, bác sĩ hỗ trợ. Sau có thêm những công ty lớn hơn giúp đỡ, như Quốc Việt Foods và đài truyền hình SBTN, Lee’s Sandwiches, New York Life, Saigon City Marketplace, siêu thị Thuận Phát, Coastline Community College, Ramada Hotel, cộng với lệ phí tượng trưng do các khóa sinh đóng góp,” ông Hòa nói.
Nguồn tài trợ khác có được là từ tiền bán sách giáo khoa do Ban Ðại Diện phát hành.
“Nhờ khoản tiền này mà lệ phí ghi danh các thầy cô đóng được giảm, so với những khóa tu nghiệp những năm trước,” thầy Vũ Hoàng nói.
Ngoài hai khó khăn trên, cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị, nhận xét: “Việc ghi danh năm nào cũng là một khó khăn cho ban tổ chức, vì các khóa sinh thường đợi giờ chót mới ghi danh hay không gởi phiếu ghi danh sớm.”
Với cái nhìn của người có trách nhiệm trong Khối Huấn Luyện, ông Khoa cho rằng thời gian cũng là một vấn đề.
“Cái khó hiện nay là thầy cô tình nguyện không có thì giờ đủ để khai triển chương trình và tổ chức cho thật chu đáo. Hầu hết các thầy cô trong ban tổ chức, ban giảng huấn và thầy cô khóa sinh tham dự đều là thiện nguyện nên tất cả là một cố gắng rất lớn của mọi người,” ông nói.
“Nhưng cũng chính bởi tinh thần bất vụ lợi như thế đã nói lên được lòng yêu quý ngôn ngữ tiếng Việt rất cao độ của mọi thành phần,” ông Khoa nói.
—————-
Liên lạc tác giả: [email protected]






























































