Friday, April 26, 2024

New York: 16 người đi xe đạp thiệt mạng năm 2016

NEW YORK – Cái chết của một người đi xe đạp 76 tuổi trong tuần này đã nâng tổng số nạn nhân bị thiệt mạng khi chạy xe đạp trên các đường phố New York từ đầu năm tới nay lên 16 người, theo tin của tờ New York Daily News.

Cụ Michael Schenkman, một người đi xe đạp thường xuyên mỗi ngày, đã bị xe hơi tông chết hôm Thứ Tư khi đang chạy xe đạp về hướng Ðông trên đại lộ Northern Blvd. vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng. Một người lái xe 25 tuổi trên một chiếc xe Chevrolet Impala màu đen đã đụng phải ông cụ tại một nơi gần đường 223rd St.

Ðoạn đường có tai nạn chết người này đã được thành phố đánh dấu là một trong những khu vực nguy hiểm nhất cho dân chạy xe đạp trong kế hoạch Vision Zero, một chương trình cổ võ người lái xe hơi tôn trọng người chạy xe đạp trong thành phố do Thị Trưởng Bill de Blasio đưa ra, với mục tiêu cắt giảm hoàn toàn số người chạy xe đạp bị xe hơi tông chết, xuống mức số không.

Hôm Thứ Năm, ông Randy Lopez, 40 tuổi, ngồi trên chiếc xe đạp của ông tại giao lộ nơi xảy ra tai nạn chết người mới cách đó một ngày, nói rằng xe cộ thường chạy rất nhanh qua khu này, và dường như những người lái xe không mấy khi chịu dừng lại hoặc nhường đường, khiến người đi xe đạp phải luôn đề cao cảnh giác để giữ lấy mạng mình.

Cái chết của cụ Schenkman xảy đến giữa lúc phong trào chạy xe đạp đang bùng lên, với số xe đạp dành cho chương trình xe đạp mướn Citybike trên các đường phố ngày càng gia tăng tại thành phố đông đúc dân nhất trên toàn quốc này.

Ông Peter Schenkman, 51 tuổi, con trai vị cao niên mới bị thiệt mạng vì xe hơi tông xe đạp, phát biểu cảm tưởng rằng ai cũng mơ tới ngày không còn có người đi xe đạp nào trong thành phố bị xe hơi tông chết nữa, nhưng số người chết lại tiếp tục gia tăng, làm như xe đạp và xe hơi không thể cùng nhau đồng hành trên đường phố được, thật khác xa với Âu Châu và Canada.

Con số 16 người đi xe đạp chết tại New York vào tháng này trong năm nay như thế là đã vượt qua tổng số 15 người đi xe đạp bị xe hơi tông chết trong suốt năm ngoái. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT