Friday, April 26, 2024

Bất chấp chủ trương của Trump, Canada duy trì chính sách khí hậu

CANADA – Từ Morocco, Bộ Trưởng Môi Trường Catherine McKenna cho biết, chính phủ trên khắp thế giới vẫn cam kết áp dụng các chính sách ngày càng cứng rắn hơn về khí hậu, mặc dù triển vọng tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ từ bỏ các cam kết của Hoa Kỳ với Thỏa Ước Paris.

Bộ trưởng Môi Trường Canada, bà McKenna, đã dành 2 tuần tại hội nghị khí hậu Liên Hợp Quốc Marrakesh, nơi các đại biểu quốc tế họp bàn về kế hoạch thực hiện Thỏa Ước Paris. Tuần trước, cuộc họp này của Liên Hợp Quốc đã rung động bởi chiến thắng bầu cử bất ngờ của ông Trump, người chủ trương bác bỏ những lo ngại về vấn nạn toàn cầu nóng lên.

Bộ trưởng Môi Trường liên bang cho biết, bất chấp chiến thắng và chủ trương của ông Trump, Ottawa tiếp tục theo đuổi chương trình khí hậu của mình. Bao gồm quy định giá carbon tối thiểu, cắt giảm phát thải khí mêtan trong lĩnh vực dầu mỏ khí đốt, hỗ trợ hiệu quả năng lượng và công nghệ năng lượng tái tạo.

Dù với triển vọng về cách tiếp cận khác biệt đáng kể từ Hoa Kỳ sau lễ nhậm chức của ông Trump trong Tháng Giêng, bà nói thêm: “Chúng tôi và các nước trên thế giới sẽ tiếp tục di chuyển về phía trước;” bà McKenna nói trong cuộc họp hôm Thứ Năm, ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh. “Mọi người đều hoàn toàn cam kết hành động về khí hậu.”

Trong tuyên bố đưa ra hôm Thứ Năm, tất cả các đại biểu hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng khí hậu toàn cầu “đang nóng lên ở mức báo động chưa từng có.”

“Chúng tôi kêu gọi các cam kết chính trị ở mức cao nhất để chống lại biến đổi khí hậu, như một vấn đề ưu tiên cấp bách;” bản tuyên bố chung cho biết.

Trả lời về quan điểm cho rằng sự thay đổi khí hậu là một “trò lừa bịp,” gây ra bởi Trung Quốc và ý định muốn rút ra khỏi Thỏa Ước Paris của ông Trump, Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo trong quá trình biến đổi khí hậu.”

Ông Lưu cũng ghi nhận việc Liên Hợp Quốc từng bắt đầu làm việc hướng tới một thỏa thuận khí hậu vào cuối những năm 1980 với sự ủng hộ của chính quyền đảng Cộng Hòa qua các tổng thống Ronald Reagan và George H.W. Bush.

Thủ Tướng Justin Trudeau đã từ chối lời kêu gọi từ các nhà lãnh đạo đối lập (đảng Bảo Thủ) và Thủ Hiến Saskatchewan Brad Wall không từ bỏ kế hoạch giá carbon của mình. Các nhà phê bình này cho rằng chính sách khí hậu sẽ khiến doanh nghiệp Canada trở nên kém cạnh tranh khi Hoa Kỳ không phải đối mặt với chi phí tương tự.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 21 tháng 11 năm 2016

Ngay sau cuộc bầu cử Mỹ, Thủ Hiến Saskatchewan Brad Wall tuyên bố “sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta tiếp tục thúc đẩy việc áp dụng thuế carbon khi đối tác thương mại, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta không làm như thế.”

Bà McKenna nói việc chuyển đổi sang một nền kinh tế carbon thấp hơn đã hoàn toàn được chuẩn bị đầy đủ nhưng phải mất thời gian để thực hiện.

“Thế giới biết rằng, chúng tôi đang trong thời kỳ chuyển tiếp;” bà nói. “Chúng tôi biết mình cần phải hành động nhiều hơn nhưng không thể nhanh chóng được.” (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT