Friday, April 26, 2024

Canada công khai chỉ trích Trung Quốc vụ Biển Ðông

OTTAWA, Canada (NV) – Hôm Thứ Năm, Canada góp phần gia tăng áp lực vào cuộc tranh chấp Biển Ðông đang diễn ra bằng một lời kêu gọi công khai, yêu cầu Trung Quốc phải tuân theo phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực (PCA) từng khiến Bắc Kinh nổi giận.

Mặc dù tuyên bố của Ngoại Trưởng Stephane Dion không cụ thể nêu tên Trung Quốc, nhưng rõ ràng nhằm vào quốc gia này, vốn đang giận dữ sau khi bị PCA phán quyết bác bỏ chủ quyền trên Biển Ðông dựa trên “đường lưỡi bò chín đoạn” hôm 12 Tháng Bảy.

Tranh chấp trên biển có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa Trung Quốc và Canada tại thời điểm khi chính phủ Trudeau đang tìm cách xâm nhập vào kinh tế và chính trị với Trung Quốc.

Thủ Tướng Justin Trudeau đang chuẩn bị cho chuyến đi Trung Quốc của ông để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 vào cuối mùa Hè này, sau khi đã cho thấy các ý định muốn khởi động lại mối quan hệ với Trung Quốc vào mùa Thu năm ngoái trong cuộc họp đầu tiên của ông với Chủ Tịch Tập Cận Bình.

Nhưng quyết định gần đây của Canada đứng về phía các nước G7 để bênh vực Nhật trong những căng thẳng hàng hải, cũng như những bất đồng với Trung Quốc về nhân quyền, đang làm phức tạp khát vọng làm mới quan hệ với nhà nước Cộng Sản đang gây nên những tranh cãi lãnh hải với các nước láng giềng trong khu vực.

Trong tuyên bố của mình, Ngoại Trưởng Dion nhắc lại cam kết của Canada là “duy trì trật tự, luật pháp quốc tế cho các vùng biển và đại dương” trong việc giúp giải quyết tranh chấp sáu bên trong khu vực Biển Ðông.

“Cho dù đồng ý hay không, Canada tin rằng các bên cần tuân thủ phán quyết quốc tế đó,” ông Dion cho biết hôm Thứ Năm. “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về căng thẳng trong khu vực đã leo thang trong một số năm qua và có khả năng phá hoại hòa bình và ổn định.”

Bộ Trưởng Quốc Phòng Harjit Sajjan nhấn mạnh rằng Canada không đứng về phe nào trong cuộc tranh chấp.

Tuy nhiên, một chuyên gia về các vấn đề quốc tế, ông Fen Hampson, người đứng đầu chương trình an ninh toàn cầu tại Trung Tâm Ðổi Mới Quản Trị Quốc Tế tại Waterloo, Ontario, nhận xét: “Ðó là một thông điệp gửi đến Trung Quốc mà không nhắc đến tên Trung Quốc, một diễn đạt mang tính ngoại giao nhưng rõ ràng.” (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT