Friday, April 26, 2024

Canada: Hận thù, chia rẽ chủng tộc sau chiến thắng của Trump

CANADA – Sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, các nhóm dân quyền ghi nhận một sự bùng nổ trong tội ác căm thù trên khắp Châu Mỹ, nhiều vụ việc rõ ràng được thúc đẩy từ các cuộc tấn công vào người Hồi Giáo và người nhập cư Mễ của đảng Cộng Hòa.

Một số lo sợ rằng Canada đang bị lây nhiễm hiện tượng này. Các hình thức sơn vẽ trên tường, thể hiện hận thù, quấy rối phân biệt chủng tộc đã gây ra sự lo lắng trong các nhóm thiểu số và tôn giáo mà ông Trump có thể đã khuyến khích những kẻ tin mù quáng của Canada hoạt động tự do hơn và dữ dội hơn.

Không phải tất cả các hiện tượng, từ việc sơn vẽ chữ thập hoặc phun sơn vào nhà thờ tại Ottawa đến phân phát tờ rơi chống người Á Châu ở một vùng ngoại ô thành phố Vancouver… đều có kết nối trực tiếp với những người ủng hộ Trump. Nhưng một số người tin rằng chiến dịch tranh cử của Trump tạo môi trường thuận lợi cho các hành vi thù hận này.

Trong thời gian tranh cử tổng thống của mình, ông Trump đã đề xuất một lệnh tạm cấm nhập cư người Hồi Giáo để kiềm chế khủng bố, tuyên bố những kẻ “hiếp dâm” Mexico đã tràn vào nước này và nói rằng người Mỹ gốc Phi “không có giáo dục.”

Tại Canada, một vài thể hiện thù ghét gây sốc nhất đã diễn ra ở Ottawa, nơi một số ít cơ sở tôn giáo, trong đó có một nhà thờ Hồi Giáo, một giáo đường Do Thái và một nhà thờ với một mục sư da đen, đã bị phun sơn chữ thập và phỉ báng về chủng tộc.

Machzikei Hadas, giáo đường Do Thái chính thống hiện đại ở thủ đô bị sơn vẽ các khẩu hiệu và biểu tượng của Ðức Quốc Xã khiến người đi lễ kinh sợ.

Các loại sơn vẽ chống Hồi Giáo, chống di dân đã hoen ố Toronto trong những ngày gần đây, Một trường tiểu học ở vùng ngoại ô Etobicoke đã thấy cụm từ “Bọn Do Thái,” viết nguệch ngoạc trong sân trường vào đầu tuần này. Trong một tuyên bố, Khu Học Chánh Toronto nói rằng “trong những lúc như thế này, điều quan trọng là chúng ta vẫn tập trung vào cam kết công bằng, bình đẳng và hòa nhập trong các trường học và cộng đồng của chúng ta.”

Mời độc giả xem video Xe lửa trật đường rầy, 115 người chết ở Ấn Độ

Ủy viên hội đồng thành phố Toronto, Janet Davis, nói, “Tôi tin rằng cuộc bầu cử Mỹ đã hợp pháp hóa cánh cực hữu và họ cảm thấy được khuyến khích hơn.”

Bộ trưởng Tư Pháp Ontario, Yasir Naqvi, cho biết, kết nối với Trump là lời giải thích hợp lý cho sự phát tán các tội ác căm thù, nhưng “dù vì bất cứ lý do nào, thực tế đang xảy ra là không thể chấp nhận.” (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT