Thursday, April 18, 2024

Sắc lệnh di dân của TT Trump khiến công nhân tay nghề cao dồn về Canada

OTTAWA, Canada (NV) – Việc Thủ Tướng Justin Trudeau tuyên bố mở rộng vòng tay giúp những người nhập cư và tị nạn bị đối diện với các hạn chế từ Hoa Kỳ có thể dẫn đến hệ quả tốt cho doanh nghiệp Canada.

Các giám đốc điều hành công nghệ nhìn thấy tài năng nước ngoài hiện nay có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm ở Canada hơn là ở Mỹ. Các công ty công nghệ lớn cũng đang xem xét việc di chuyển về phía Bắc của biên giới, bằng cách mở rộng hoạt động tại Canada.

Ngành kỹ nghệ Canada không bỏ lỡ cơ hội.

Trong một bức thư ngỏ công bố hôm Chủ Nhật, họ kêu gọi Ottawa cung cấp quyền được cư trú tạm thời tại Canada cho những người phải di dời do lệnh cấm tạm thời của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump từ bảy quốc gia Hồi Giáo chiếm đa số.

Thông điệp này được các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp như Tobias Lütke, giám đốc Shopify, và Michael Katchen, giám đốc Wealthsimple, ký kết.

Nhưng không chỉ giới chuyên môn có tay nghề cao nhắm đến Canada, các tập đoàn quốc tế cũng đang cân nhắc việc mở mang hoặc phát triển cơ sở thương mại của họ tại quốc gia này kể từ sau cuộc bầu cử của ông Trump trong Tháng Mười Một, 2016.

Các công ty công nghệ khổng lồ của Hoa Kỳ đã mở rộng sự hiện diện của họ ở Canada trong những năm gần đây.

Kể từ năm 2006, số người Canada làm việc cho Google tăng từ khoảng 40 đến 900 nhân viên, phần lớn là các kỹ sư.

Amazon mướn hơn 400 người ở Toronto, hơn 500 người ở Vancouver, và gần đây mở một văn phòng mới tại Ottawa.

Cuối Tháng Mười, công ty thông tin khổng lồ Thompson Reuters công bố kế hoạch xây dựng một trung tâm công nghệ ở trung tâm thành phố Toronto, dự kiến sẽ tuyển thêm 400 việc làm có tay nghề cao.

Mời độc giả xem bình luận: Trump bỏ TPP, Mỹ được gì, mất gì? (Phần 1)

Vào năm 2009, khi có những tin đồn về việc sắp hạn chế visa H1B – làm việc ở Mỹ – Microsoft lặng lẽ mở một trung tâm rộng 70,000 sqft gần Vancouver, nơi họ có thể sử dụng nguồn lao động nước ngoài có trình độ nhưng bị khó khăn không được nhập cư vào Mỹ.

Với tình hình nhập cư thay đổi như hiện nay dưới chính quyền Trump, nhiều công ty trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin và nghiên cứu y tế tính đến một giải pháp tương tự, cân nhắc Canada như một thị trường lâu dài cho lực lượng lao động quốc tế của mình. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT