Thursday, March 28, 2024

Argentina: Vụ trộm $67,000 đặt câu hỏi trị giá $500 tỷ

BUENOS AIRES, Argentina (NV) – Vụ trộm tại nhà của nữ phó tổng thống Argentina, Gabriela Michetti, khiến bị mất $67,000, đáng lẽ ra đã chấm dứt khi một cận vệ của bà bị bắt.

Tuy nhiên, một bản tin của Bloomberg cho hay công tố viện nay đang chuyển sang việc truy tầm nguồn gốc của số tiền kia, khiến bà trở thành một thí dụ điển hình của vấn nạn mà Tổng Thống Mauricio Macri phải đối phó trong quốc gia đã quen dùng tiền mặt và dẫn đến việc trốn thuế này.

Khi được bầu lên hồi Tháng Mười Một năm ngoái, ông Marci đã đưa ra nhiều biện pháp cải cách và nay nhắm tới việc khuyến khích dân Argentina sử dụng hệ thống ngân hàng – một điều các tổng thống trước đã cố gắng và thất bại vì dân chúng quốc gia này quen phong cách cũ và giấu khoảng $500 tỉ trong 30 năm qua, theo Bloomberg.

Theo một báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) vào năm 2014, chỉ 50% dân Argentina có trương mục trong ngân hàng, so với 68% ở Brazil và 63% ở Chile.

Hồi Tháng Năm, chính phủ Argentina loan báo việc ân xá tội trốn thuế để nhằm thu hồi một phần nào số tiền đang dấu trong các két sắt ở ngân hàng, trong các trương mục ở Thụy Sĩ và trong việc mua các căn nhà ở khu nghỉ mát Punta del Este tại Uruguay. Những người tự ý khai báo đã chỉ phải nộp một lần khoảng 15% tiền phạt.

Bà Michetti cho hay bà không vi phạm pháp luật và nói rằng số tiền bị đánh cắp đã được thông báo cho sở thuế trước đây.

Hồi tháng qua, bà cho hay trên trang Facebook của mình rằng số tiền này là gồm tiền thu được từ bữa ăn gây quỹ từ thiện của bà, tiền riêng và tiền bạn trai cho mượn. Bà cũng nói là đã sai lầm khi không đi gửi ngân hàng, nhưng cho hay bà cần tiền mặt để trả cho thợ sửa nhà vì họ không nhận chi phiếu.

Tuy nhiên, bà tiếp tục bị điều tra vì ngay người làm công trong nhà từ 22 năm nay cũng khai là được trả tiền mặt để không bị thuế, nhưng với số lương dưới mức tối thiểu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT