Friday, May 10, 2024

Canada và 5 cường quốc kêu gọi ngừng bắn ngay ở Aleppo

OTTAWA, Canada (NV) – Hôm Thứ Tư, Canada và năm cường quốc phương Tây khác kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại thành phố Aleppo của Syria và cáo buộc Nga cản trở những nỗ lực để ngăn chặn sự đổ máu.

Trong bản tuyên bố chung, lãnh đạo các nước Anh, Ðức, Ý, Pháp, Canada và Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ Syria giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo bằng cách cho phép viện trợ của Liên Hợp Quốc vào phía Ðông Aleppo.

Họ nói rằng Liên Hiệp Quốc nên điều tra các báo cáo về tội ác chiến tranh ở Syria.

“Chúng tôi lên án hành động của chế độ Syria và những người ủng hộ nước ngoài, đặc biệt là Nga, liên qua đến những cản trở viện trợ nhân đạo,” sáu quốc gia này cho biết, và nói thêm rằng các bệnh viện và trường học dường như bị nhắm mục tiêu “trong một nỗ lực gây tổn thương hơn nữa về nhân mạng.”

Sự thể hiện quan điểm thống nhất ngoại giao này cho thấy ý định muốn xây dựng sự ủng hộ cho cược ngừng bắn năm ngày ở phía Ðông Aleppo mà một số nhóm nổi dậy Syria từng đề nghị hôm Thứ Tư với hy vọng giúp thường dân, bao gồm cả các bệnh nhân và người bị thương, chạy trốn khỏi khu vực bất ổn.

Tuy nhiên, theo ông Josh Earnest, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho biết lời kêu gọi ấy đã không được đáp ứng.

Các cuộc kêu gọi đình chiến cấp bách hơn khi quân đội chính phủ Syria và các đồng minh của họ lấn sâu hơn vào Aleppo, buộc quân nổi dậy phải rút lui và thường dân phải rời bỏ nhà cửa của họ.

Chính phủ Nga và Syria từ chối ngừng bắn trong khi tiếp tục cố gắng truy đuổi phiến quân ra khỏi thành phố, trong khi các nhà ngoại giao Mỹ và Nga lên kế hoạch thảo luận sâu hơn về cuộc khủng hoảng trong cuộc đàm phán hôm Thứ Tư ở Ðức.

Mời độc giả xem video: Tổng thống Nam Hàn bị Quốc Hội bỏ phiếu bãi nhiệm

Tòa Bạch Ốc cho biết, để gây sức ép, Mỹ cũng đang xem xét biện pháp trừng phạt bổ sung đối với những nước đang giúp đỡ chính phủ Syria, nhưng thừa nhận những hình phạt như thế đến nay là không hiệu quả. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT