Thursday, April 25, 2024

Cộng Sản Phi phục kích, TT Duterte dọa hủy ngưng bắn

MANILA, Philippines (AP) – Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte hôm Thứ Năm đe dọa rút lại đề nghị ngưng bắn đưa ra ba ngày trước đây sau khi thành phần phiến quân cộng sản phục kích một toán địa phương quân, làm chết một người và làm bị thương bốn người khác.

Sau khi biết về cuộc tấn công của thành phần Tân Quân Ðội Nhân Dân (NPA), ông Duterte cho quân đội hay đã gọi cho một dân biểu khuynh tả và yêu cầu người này nói với phía phiến quân cộng sản là họ có tới ngày Thứ Sáu để xác nhận là có muốn ngưng bắn hay không, nếu không cả hai phía có thể tiếp tục tình trạng chiến tranh.

Ông Duterte, người đã có một số hành động bày tỏ ý muốn hòa hoãn với phiến quân cộng sản, cảnh cáo rằng nếu có thêm một người lính hay một địa phương quân bị giết, thì “sẽ trở lại chiến tranh.”

Ông Duterte cũng nói rằng ông đòi hỏi phía cộng sản phải giải thích vì sao có cuộc tấn công và trừng phạt những người liên hệ.

Toán địa phương quân này đang rút khỏi một vị trí giữ gìn an ninh tiếp theo sau tuyên bố đơn phương ngưng bắn của ông Duterte để trở về căn cứ hôm Thứ Tư thì bị phục kích ở thị trấn Kapalong, thuộc tỉnh Davao del Norte, theo lời phát ngôn viên quân sự, Ðại Tá Edgard Arevalo. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT