Friday, April 26, 2024

Cựu phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc bị kết tội tham nhũng

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Một tòa án quân sự Trung Quốc hôm Thứ Hai tuyên án một cựu tướng cao cấp, án tù chung thân về tội nhận hối lộ.

Nguồn tin của Tân Hoa Xã nói rằng, ông Guo Boxiong bị mất hết chức vụ và bị buộc phải giao nộp tất cả tài sản cho nhà nước.

Ông Guo, 74 tuổi, là cựu phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương, cơ quan tối cao do Chủ Tịch Tập Cận Bình lãnh đạo.

Ông Guo cũng từng nằm trong số 25 ủy viên Bộ Chính Trị.

Trong khi không công bố chi tiết về vụ truy tố ông Guo, truyền thông nhà nước Trung Quốc tường thuật rằng, công tố viện có đủ chứng cớ cho thấy ông Guo và gia đình đã lợi dụng chức quyền để nhận hối lộ, để bố trí việc đề bạt và bổ nhiệm các chức quyền.

Bài tường thuật trích lời công tố viện nói rằng ông Guo đã thú nhận hết mọi tội lỗi.

Ông Guo nằm trong số những nhân vật có nhiều quyền uy nhất, bị thất sủng trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình.

Tướng Xu Caihou, cựu tay chân thân cận của ông Guo trong Quân Ủy Trung Ương, hồi Tháng Ba năm ngoái qua đời vì bệnh ung thư trong khi đang bị truy tố.

Tờ South China Morning Post xuất bản ở Hồng Kông trích một nguồn tin quân sự giấu tên nói rằng, ông Guo đã từng nhận số tiền hối lộ tương đương $12.3 triệu.

Việc truy tố ông Guo dự trù có từ Tháng Ba năm 2015, khi con trai ông là Thiếu Tướng Guo Zhenggang bị điều tra về tội tham nhũng cùng các hoạt động tội phạm không nêu rõ khác.

Cách đây một năm, ông Guo bị khai trừ ra khỏi đảng. (TP)

MỚI CẬP NHẬT