Friday, April 26, 2024

Pháp: Di dân bất hợp pháp tại Calais hỗn chiến với cảnh sát

CALAIS, Pháp (NV) – Tình hình trong khu dựng lều trại của di dân bất hợp pháp ở cảng Calais đang rất căng thẳng trước khi giới hữu trách bắt đầu nỗ lực giải tỏa vào ngày Thứ Hai này.

Chính phủ Pháp cho hàng ngàn người sống chen chúc nơi đây hai lựa chọn: một là chọn tị nạn ở Pháp hay trở về quốc gia của họ.

Khoảng 6,900 người di dân, với hơn 1,200 trẻ em trong số này, đang sống trong trại.

Các cuộc đụng độ giữa di dân và cảnh sát Pháp diễn ra tối Thứ Bảy ở nơi này, theo lời bà Sue Jex, người đứng đầu tổ chức thiện nguyện Care 4 Calais.

Nguồn tin này cho hay một số kiến trúc trong trại đã bị đốt cháy.

Một lực lượng đông đảo cảnh sát sẽ được đưa đến để ngăn ngừa xảy ra bạo loạn.

Hơn 1,000 cảnh sát viên chống bạo loạn được bố trí quanh trại hôm Chủ Nhật, trước lúc giải tỏa, theo lời một phát ngôn viên Bộ Nội Vụ Pháp khi nói với đài CNN.

Chính phủ Pháp muốn triệt hạ hoàn toàn khu lều trại này vào Tháng Mười Hai.

Nhiều người sống nơi đây không muốn ghi danh xin tị nạn ở Pháp vì họ muốn sang Anh.

Nhiều người khác lo lắng không biết là có được tiếp tục ở cùng với bạn bè thân quen với họ, hay sẽ bị chia ra đưa đi nhiều nơi khác nhau.

Hôm Chủ Nhật, các nhân viên tình nguyện đi phân phối khắp trại thông báo của chính phủ Pháp, theo đó di dân có hai lựa chọn: ghi danh tị nạn ở Pháp và được tái định cư trong quốc gia này, hay trở về quốc gia của họ.

Lá thư này cũng bảo đảm với di dân là họ sẽ được cung cấp nơi ăn chốn ở.

Phần lớn người sống ở trong trại này là từ vùng Phi Châu như Sudan, Eritrea, Ethiopia cùng những người đến từ Afghanistan, Iraq và Syria. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT