Tuesday, April 16, 2024

Duterte: ‘Giết chưa hết,’ cần tiếp tục cuộc chiến ma túy

MANILA, Philippines (NV) – Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte đã yêu cầu gia hạn cuộc chiến chống ma túy thêm sáu tháng, nói rằng có quá nhiều người liên hệ đến việc buôn bán này và ông “chưa thể giết tất cả.”

Có khoảng 3,000 người bị giết kể từ khi ông Duterte đắc cử tổng thống Philippines từ Tháng Năm năm nay, với lời hứa hẹn là sẽ giết hàng chục ngàn thành phần tội phạm nhằm diệt trừ tình trạng ma túy trong sáu tháng.

“Tôi không biết mức độ trầm trọng của vấn đề ma túy trong nước cho đến khi lên cầm quyền,” ông Duterte, 71 tuổi, cho báo chí hay vào chiều tối ngày Chủ Nhật tại thành phố Davao.

Cảnh sát Philippines cho hay họ hạ sát 1,105 nghi can ma túy trong khoảng 2 tháng kể từ khi ông Duterte lên cầm quyền. Có khoảng 2,035 người khác bị giết bởi những kẻ vô danh, vốn theo các cơ quan bảo vệ nhân quyền ở Philippines thì có thể là do những người được ông Duterte khuyến khích đi giết cả thành phần buôn bán cũng như sử dụng ma túy.

Tình trạng này đã khiến tạo ra các chỉ trích trầm trọng từ Mỹ, Liên Âu và Liên Hiệp Quốc.

Ông Duterte bác bỏ các chỉ trích này, gọi Tổng Thống Barack Obama là “thằng chó đẻ,” gọi Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon là “thằng ngu” và khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch vốn được dân chúng Philippines nhiệt thành ủng hộ này.

Khi đi vận động tranh cử ông Duterte hứa sẽ giết khoảng 100,000 người và thi thể của họ sẽ được đổ xuống Vịnh Manila, làm mập các con cá nơi đây. (V.Giang)

Mời độc giả xem thêm video: Tấn công ở Kashmir, 17 lính Ấn Độ thiệt mạng

MỚI CẬP NHẬT