DOHA, Qatar (NV) – Một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực xuất cảng khí thiên nhiên chính ở Qatar tối Chủ Nhật, 21 Tháng Sáu, giữa lúc công nhân đang cố gắng làm việc trở lại sau khi bị Iran không kích trong cuộc chiến với Mỹ, gây hỏa hoạn làm ít nhất 13 người chết và 66 người bị thương, giới chức loan báo, theo AP.
Vụ nổ xảy ra tại khu kỹ nghệ Ras Laffan, có thể khiến thị trường năng lượng toàn cầu thêm rối loạn, vì Qatar hiện vẫn là một trong những quốc gia sản xuất khí thiên nhiên nhiều nhất thế giới. Sau khi cuộc chiến Iran nổ ra hôm 28 Tháng Hai và eo biển Hormuz bị chặn, Qatar ngưng sản xuất khí thiên nhiên vì không thể giao cho khách hàng.

Giữa lúc Iran mở lại Hormuz trong khi tiếp tục đàm phán thỏa thuận kết thúc cuộc chiến với Mỹ, Qatar bắt đầu cố gắng khôi phục hoạt động tại Ras Laffan. Trong quá trình khôi phục, vụ nổ xảy ra, theo công ty dầu khí nhà nước QatarEnergy của Qatar.
“Tôi xin nhấn mạnh vụ này là tai nạn, không phải do phá hoại hay thù địch,” ông Saad Sherida al-Kaabi, bộ trưởng Năng Lượng Qatar, cho hay trong buổi họp báo ở thủ đô Doha chiều Thứ Hai.
Ông al-Kaabi xác nhận ít nhất 13 người thiệt mạng, là người Ấn Độ và Pakistan, còn 66 người bị thương là công dân Qatar và một số quốc gia Châu Phi và Châu Á.
Trong khi đó, Bộ Nội Vụ Qatar loan báo nguyên nhân vụ nổ là “trục trặc kỹ thuật,” và họ đang tìm người mất tích.
Tính tới Thứ Hai, vẫn chưa rõ vụ nổ gây thiệt hại như thế nào.
Qatar sở hữu gần hết Ras Laffan, và công ty ExxonMobil của Mỹ nắm phần còn lại.
Hồi Tháng Ba, Iran bắn hỏa tiễn trúng khu kỹ nghệ này, làm lửa bùng lên, gây thiệt hại “nặng,” theo giới chức Qatar. Trước đó, Qatar đã ngưng sản xuất ở khu kỹ nghệ này vì những đợt không kích của Iran. (Th.Long)




















































































































