Friday, April 26, 2024

Giới lãnh đạo Trung Âu bác bỏ kế hoạch nhận di dân

BUDAPEST, Hungary (AP) – Giới lãnh đạo khu vực Trung Âu hôm Thứ Ba cho hay họ bác bỏ một chính sách của khối EU, theo đó tất cả các quốc gia thành viên phải nhận di dân, phản đối đe dọa cho rằng nếu không tuân hành sẽ bị cắt giảm tiền tài trợ từ EU.

Trong cuộc họp ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, của nhóm gọi là “Visegrad,” gồm nữ Thủ Tướng Ba Lan Beata Szydlo và các nguyên thủ của Hungary, Slovakia, và Czech, để thảo luận về chính sách di dân của EU cùng là kế hoạch đưa 160,000 di dân đến các quốc gia Trung Âu nhằm làm giảm gánh nặng cho Hy Lạp và Ý.

Khối EU mới đây cảnh cáo rằng sẽ có hậu quả về tài chánh đối với những quốc gia không tuân hành.

Các nhà lãnh đạo Trung Âu cho hay họ bác bỏ kế hoạch đưa dân đến định cư và sẽ không để bị vấn đề tài chánh áp lực.

Trong khi đó, thủ tướng Áo cho hay sẽ yêu cầu EU cho tạm thời miễn không nhận thêm người tị nạn.

Chỉ tiêu của Áo hiện nay là 1,953 người, nhưng Thủ Tướng Christian Kern hôm Thứ Ba nói rằng Áo phải được miễn vì có quá nhiều người vào lậu nước này. (V.Giang)

NATO chi 3 tỉ euro phòng chống chiến tranh mạng

MỚI CẬP NHẬT