Friday, March 29, 2024

Mỹ-Hàn tập trận, bất chấp đe dọa từ Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Nam Hàn và Mỹ hôm Thứ Hai khởi sự tập trận thường niên, bất chấp đe dọa tấn công nguyên tử từ Bắc Hàn.

Lấy lý do là các cuộc tập trận này là để chuẩn bị cho việc xâm lăng Bắc Hàn, chế độ Bình Nhưỡng trước đây đã nhiều lần có lời đe dọa tương tự, nhưng lần này đã xảy ra sau khi có cuộc đào tị của một giới chức ngoại giao cao cấp Bắc Hàn và việc Mỹ dự trù đặt hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn ở Nam Hàn.

Quân đội Bắc Hàn hôm Thứ Hai đưa ra bản thông cáo nói rằng sẽ biến Seoul cũng như Washington “thành một đống tro tàn theo cách tấn công nguyên tử phủ đầu” của chế độ Bình Nhưỡng, nếu Mỹ và Nam Hàn có hành động quân sự nhắm vào lãnh thổ Bắc Hàn.

Theo các cơ quan truyền thông của chế độ Bình Nhưỡng thì các đơn vị có nhiệm vụ tấn công đã sẵn sàng để mở các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào các đơn vị Nam Hàn và Mỹ tham gia cuộc tập trận.

Bộ Thống Nhất Nam Hàn cho hay cuộc tập trận với Mỹ chỉ có tính cách phòng vệ và không có ý định tấn công vào Bắc Hàn.

Cuộc tập trận mang tên “Ulchi Freedom Guardian” khởi sự hôm Thứ Hai sẽ kéo dài 12 ngày, với sự tham dự của 25,000 lính Mỹ và 50,000 lính Nam Hàn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT