Friday, April 26, 2024

Liên Hiệp Quốc cảnh báo hiểm họa vũ khí giết người hàng loạt

LIÊN HIỆP QUỐC (AP) – Ông Ban Ki-moon, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, hôm Thứ Ba kêu gọi cộng đồng quốc tế duyệt lại cam kết của họ về việc loại trừ các loại vũ khí giết người hàng loạt, trong tình hình tiến bộ kỹ thuật hiện nay làm cho các nhóm khủng bố có thể dễ dàng kiếm được những thứ này với giá rẻ.

Nói trong cuộc họp của Hội Ðồng Bảo An, ông Ban cho rằng quốc tế đã làm được rất nhiều việc để ngăn cấm việc sản xuất vũ khí giết người hàng loạt và các nước thành viên Liên Hiệp Quốc có nghĩa vụ phải thi hành trách nhiệm. Nhưng bây giờ nguy cơ các nhóm khủng bố hay tội phạm tìm cách sở hữu và sử dụng những loại vũ khí ấy là rất đáng lo ngại.

Ông Emmanuel Roux, đại diện đặc biệt của Interpol ở Liên Hiệp Quốc, nói rằng al-Qaeda, Aum Shinrikyo (nhóm Nhật chủ trương tận thế), cùng nhiều nhóm quá khích khác đã công khai bày tỏ ý định và từng cố gắng phát triển những phương tiện giết người này.

Ông cho biết, trong năm 2014, Interpol thu được một laptop của IS chứa tài liệu 19 trang do một sinh viên lý hóa Tunisia viết giải thích về quá trình phát triển chế tạo vũ khí sinh hóa.

Còn có thể có nhiều phương cách không thể nào dự đoán được hết trong điều kiện những tiến bộ của khoa học và ngành tin học hiện đại mà những kẻ xấu có thể tìm ra để chế tạo và sử dụng những loại vũ khí giết người hàng loạt như thế nếu tất cả mọi chính quyền trên thế giới không cùng nhau phối hợp hành động hầu ngăn ngừa. (HC)

MỚI CẬP NHẬT