Saturday, May 4, 2024

Thêm nhiều thành phố ở Pháp cấm mặc ‘burkini’ tắm biển

PARIS, Pháp (NV) – Cuộc tranh cãi ở Pháp liên quan đến việc có cho phụ nữ Hồi Giáo mặc đồ tắm burkini trùm kín toàn thân hay không ngày càng thêm quyết liệt.

Theo báo NY Times, tính đến lúc này, có năm thành phố ở Pháp ra lệnh cấm mặc trang phục này, và có ba nơi khác đang trong tiến trình xét duyệt.

Thủ Tướng Pháp Manuel Valls hôm Thứ Tư ủng hộ lệnh cấm và nói rằng bộ y phục này là một phần của sự “tù hãm nữ giới.”

Thực ra burkini ít thấy xuất hiện tại các bãi biển của Pháp, ngay cả một số thị trưởng của những thành phố đang xem xét về lệnh cấm cũng thừa nhận chưa hề tận mắt trông thấy.

Với cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới đang cận kề trong lúc nước Pháp vừa trải qua một loạt những vụ tấn công khủng bố, gồm 85 người bị giết hồi Hè này ở vùng French Riviera, và Pháp lại là quốc gia có dân số người Hồi Giáo đông nhất Âu Châu, việc cấm mặc burkini là một vấn đề khá tế nhị.

Trong khi chưa có định nghĩa rõ rệt nào được xem là đồ tắm burkini và phụ nữ Hồi Giáo than phiền họ bị phân biệt trên bãi biển, mặc dù họ dùng những thứ vải vóc khác để che thân, điều khiến dẫn đến thắc mắc, phải chăng những sự cấm đoán này nhằm đồng hóa với đa số không Hồi Giáo hay thể hiện đời sống thế tục công cộng của nước Pháp.

Bà Laurence Rossignol, nhà tranh đấu quyền phụ nữ, gọi burkini là “quá cổ xưa” với công dụng để che giấu thân thể của phụ nữ, “điều mà tôi chống lại.”

Các thị trưởng ban hành lệnh cấm burkini biện minh bằng những lý luận mơ hồ, gồm duy trì trật tự và vệ sinh công cộng.

Tại các nước Hồi Giáo bảo thủ, phụ nữ không bao giờ cùng tắm biển chung với đàn ông vì dù có mặc burkini, khi xuống nước, vải áo dính sát vào người làm thấy rõ đường cong của cơ thể họ.

Theo ông Marwan Muhammad, giám đốc Trung Tâm Chống Việc Sợ Hồi Giáo ở Pháp, trên thực tế, sự hiện diện của burkini biểu tỏ lập trường tương đối phóng khoáng hơn của người Pháp theo đạo Hồi.

Ông nói: “Đây là tin vui vì phụ nữ Hồi Giáo vốn không thích đi tắm biển hay tắm hồ, nay chịu tham gia, chứng tỏ họ muốn hòa đồng với xã hội.”

Trung Tâm Chống Việc Sợ Hồi Giáo chống lại lệnh cấm burkini nhưng thất bại, tuy nhiên, họ đang chống lại quyết định này.

Theo ông Muhammad, điều quan trọng và nguy hiểm là không có một định nghĩa rõ ràng nào về burkini.

Thông thường nhiều phụ nữ Hồi Giáo không muốn phải tốn từ 40 đến 125 euro để mua một bộ burkini, nên họ mặc áo thun và quần dài để tắm biển, thậm chí một số tháo luôn mạng trùm đầu.

Ông Muhammad cho biết, sáu phụ nữ Hồi Giáo liên lạc với trung tâm của ông, than phiền rằng trong tuần qua họ bị mời ra khỏi bãi biển mặc dù họ không mặc burkini khi xuống biển. (TP)

MỚI CẬP NHẬT