Friday, April 26, 2024

Phóng viên Mỹ làm phát ngôn viên cho Đức Giáo Hoàng

VATICAN CITY (NV) – Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Hai bổ nhiệm một cựu đặc phái viên đài Fox News làm trưởng phòng báo chí Tòa Thánh, đồng thời lần đầu tiên chỉ định một phụ nữ làm phát ngôn viên phó.

Theo AFP, ông Greg Burke, 56 tuổi, công dân Mỹ, sang Vatican vào năm 2013 để giúp cải tiến hoạt động quan hệ với công chúng, sẽ trở thành phát ngôn viên vào ngày 1 Tháng Tám, sau khi ông Federico Lombardi rời nhiệm sở.

Ông Burke từng là đặc phái viên tại Rome cho tuần san Công Giáo National Catholic Reporter và Time Magazine.

Phụ tá cho ông sẽ là nữ phóng viên Paloma Garcia Overo, 40 tuổi, công dân Tây Ban Nha, người trước đây từng làm đặc phái viên tại Rome và Vatican cho đài COPE của Tây Ban Nha.

Ông John Allen, nhà quan sát Vatican, viết trên trang mạng Croxnow, rằng việc bổ nhiệm cho thấy trí huệ và sức mạnh của Đức Giáo Hoàng.

Cha Lombardi thuộc dòng Jesuit, 74 tuổi vào tháng tới, rời nhiệm sở sau khi làm trưởng phòng báo chí trong suốt 10 năm, hầu hết trong thời gian trị vì của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI và ba năm đầu của Đức Giáo Hoàng Francis.

Việc bổ nhiệm ông Burke gây khó chịu giới cựu trào của Vatican và người Ý nhưng phần nào xoa dịu những ai lo lắng Đức Giáo Hoàng là người quá cấp tiến. (TP)

MỚI CẬP NHẬT