Wednesday, April 17, 2024

Quân đội Canada hỗ trợ tái chiếm thành phố Mosul, Iraq

OTTAWA, Canada (NV) – Hôm Thứ Tư, ông Harjit Sajjan, bộ trưởng Quốc Phòng Canada, cho biết quân đội nước này sẽ hỗ trợ các nỗ lực quân sự của Hoa Kỳ và Pháp trong việc chiếm lại Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, từ tay ISIS bằng cách triển khai một bệnh viện dã chiến và nhân viên y tế.

Một phát ngôn viên chính phủ Pháp cho biết, các nước đồng minh đang chuẩn bị phối hợp cuộc tấn công chiếm lại Mosul, mà những kẻ cực đoan đã biến thành một thành trì trong gần hai năm kể từ khi họ tràn ngập khu vực này.

Tại căn cứ không quân gần Washington, ông Ash Carter, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, chủ trì cuộc họp của 40 quốc gia tham gia vào cuộc chiến chống lại tổ chức ISIS, lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của các chiến dịch tấn công kết hợp với chính phủ Iraq.

Trả lời CBC News hôm Thứ Sáu, ông Sajjan nói bên cạnh các lực lượng đặc biệt trong sứ mạng đào tạo và hỗ trợ hiện tại, Canada sẽ bổ sung một đơn vị y tế.

Ông cho biết: “Có những khoảng trống cần thiết phải được lấp đầy trong liên minh và một trong số đó là các cơ sở y tế.”

Trong hoạt động hỗ trợ này, một bệnh viện quân y mang tên Role 2 lập tức được thành hình nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và di tản thương vong trở về từ cuộc chiến tại Mosul. Bệnh viện sẽ được thiết lập gần tiền tuyến tại một địa điểm không được tiết lộ ở phía Tây khu vực thủ đô của người Kurd ở Irbil và sẽ hoạt động ở đây ít nhất là một năm.

Ông Sajjan nhấn mạnh rằng việc triển khai mới nằm trong ý định của chính phủ Tự Do trong sứ mạng hỗ trợ chứ không phải là một vai trò trực tiếp tham chiến, trong cuộc chiến chống lại ISIS.

Năm ngoái, Thủ Tướng Justin Trudeau tuyên bố Canada sẽ kết thúc chiến dịch ném bom của các chiến đấu cơ CF-18 ở Iraq và Syria, thay vào đó sẽ tăng gấp ba số lượng lực lượng huấn luyện viên đặc biệt có nhiệm vụ chính là hướng dẫn các chiến binh người Kurd ở những điểm tốt hơn trong chiến đấu. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT