Friday, April 26, 2024

Tehran bực mình vì Moscow khoe sử dụng phi trường Iran

TEHRAN, Iran (NV) – Chính phủ Iran cho hay các cuộc không tập Syria của Nga, xuất phát từ một phi trường tại Iran, hiện đã chấm dứt, sau khi chỉ trích Moscow về hành động “khoe khoang” khi công bố chi tiết về các cuộc oanh tạc.

“Ðây là một phi vụ riêng biệt, được cho phép và đã chấm dứt trong lúc này. Họ thực hiện phi vụ đó và nay đã rời khỏi Iran,” theo phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran, ông Bahram Ghasemi, khi cho báo chí hay tại Tehran.

Ông Ghasemi không cho biết là trong tương lai Nga có còn được phép thực hiện các cuộc oanh kích từ Iran hay không, chỉ nói rằng điều này tùy thuộc vào tình hình.

Loan báo này được đưa ra chỉ ít giờ sau khi bộ trưởng quốc phòng Iran, ông Hossein Dehghan, đưa ra lời chỉ trích hiếm thấy liên quan tới việc Nga tiết lộ các oanh tạc cơ của họ sử dụng căn cứ Hamedan của Iran để tấn công thành phần nổi dậy ở Syria.

“Dĩ nhiên là Nga muốn chứng tỏ họ là một siêu cường và có ảnh hưởng trên thế giới, việc khoe khoang này cho thấy thái độ không cẩn trọng của họ,” ông Dehghan tuyên bố với đài truyền hình Channel 2 của Iran. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT