Friday, April 19, 2024

Thủ tướng Úc đề nghị dứt khoát không nhận di dân đường biển

CANBERRA, Úc (NV) – Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull hôm Thứ Hai bênh vực một đề nghị theo đó từ nay sẽ cấm không cho bất cứ người di dân nào đến Úc bằng đường biển được nhận vào quốc gia này, bác bỏ chỉ trích của các luật sư nhân quyền nói rằng điều này sẽ vi phạm công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn.

Theo luật di trú cứng rắn của Úc hiện nay, những người bị chặn lại trên biển khi đang tìm cách tới Úc sẽ được đưa đến các trại tạm trú trên đảo Manus của Papua New Guinea và quốc gia Nauru ở Nam Thái Bình Dương trong khi chờ đợi thanh lọc.

Hiện có khoảng 1,200 người đang ở trong hai trại này, và đề nghị của ông Turnbull tạo tin đồn cho rằng chính phủ Úc đã đạt được thỏa thuận để đưa những người này sang Mỹ.

Tuy nhiên, đề nghị này của ông Turnbull, lần đầu tiên được đưa ra hôm Chủ Nhật, đã gặp sự phản đối của các luật sư nhân quyền và các tổ chức tranh đấu cho người tị nạn, nói rằng đi ngược lại công ước quốc tế về người tị nạn.

Ông Turnbull đáp trả rằng đây là điều đã được nghiên cứu về mặt pháp lý và Úc đã làm đầy đủ bổn phận quốc tế của mình. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Có thêm động đất ở Ý, nhiều nhà sụp đổ

MỚI CẬP NHẬT