Friday, April 26, 2024

Thụy Sĩ: Tìm thấy thi thể cặp vợ chồng mất tích 75 năm trước

ALPS, Thụy Sĩ (NV) – Thi thể của đôi vợ chồng người Thụy Sĩ từng mất tích tại vùng núi Alps ở Châu Âu từ 75 năm trước, vừa được tìm thấy trong tình trạng đông đá tại một sông băng, theo trang CNN.

Ông Marcelin Dumoulin, 40 tuổi, và bà Francine Dumouline, 37 tuổi, mất tích vào ngày 15 Tháng Tám, 1942. Hai vợ chồng sau đó không thấy quay về nhà với sáu đứa con của họ.

Theo CNN, một nhân viên bảo trì khu vực tìm thấy hai thi thể của họ, trong tình trạng được bảo tồn bởi sông băng Tsanfleuron, gần một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.

Khi đến gần, người nhân viên này thu nhặt được các vật dụng như balô, đồng hồ, chai nước và ủng đi tuyết được dùng từ nhiều thế kỷ trước.

Mặc trang phục từ thời Thế Chiến Thứ II, thi thể cặp vợ chồng được tìm thấy nằm cạnh nhau. Thi thể họ sau đó được lấy xuống khỏi vùng núi Alps.

Người con gái nhỏ nhất của cặp vợ chồng, bà Marceline Udry-Dumoulin, 79 tuổi, cho tờ Le Matin biết rằng, các anh chị em luôn tìm kiếm cha mẹ mình.

“Chúng tôi không ngừng tìm kiếm cha mẹ. Chúng tôi nghĩ mình có thể cho họ một buổi an táng hẳn hoi,” bà cho biết.

Người con gái khác của cặp vợ chồng, bà Monique Gautschy-Dumoulin, cho đài phát thanh Radio Television Swisse biết, cha mẹ bà trên đường xuống thung lũng vào buổi sáng cùng ngày họ mất tích. Ðó cũng là lần cuối bà gặp họ và sau đó bà phải cố gắng nuôi nấng những người em của mình.

Theo CNN, có nhiều xác suất người mẹ rơi xuống đường nứt của sông băng này và thi thể của bà được băng tại đây bảo tồn.

Viện Institute of Forensic Medicine sẽ kiểm tra DNA để xác nhận hai thi thể trên, nhưng những người con khẳng định rằng đây chính là cha mẹ họ.

“Tôi có thể nói rằng, sau 75 năm, tin này giúp tôi nhẹ nhõm tinh thần,” bà Udry-Dumoulin nói. “Bây giờ, tôi đã biết cha mẹ mình ở đâu.” (Kh.L.)

MỚI CẬP NHẬT