Thursday, March 28, 2024

Tin bịa gây xôn xao: Nữ Hoàng Elizabeth II qua đời

LONDON, Anh (NV) – Nữ Hoàng Anh Elizabeth Ðệ Nhị chưa chết, nhưng tường thuật về cái chết của bà tiếp tục lan rộng trong tuần này trên các mạng xã hội.

Theo trang mạng Inquisitr, bà là người gần đây nhất nằm trong tầm nhắm của những tường thuật ma và cũng là nhân vật nổi bật nhất trở thành nạn nhân của cái chết bịa đặt.

Bản tin bắt đầu được loan truyền hồi đầu tuần dựa theo câu chuyện đăng trên trang mạng tin tức The Guard1an, lấy tên nhại theo tờ báo nổi tiếng và uy tín của Anh, The Guardian.

Bài báo nói rằng Nữ Hoàng Elizabeth II được phát giác qua đời sau khi trải qua một cơn nhiễm trùng ở ngực và ho dữ dội, và rằng nguồn tin về cái chết của bà được giới chức của Ðiện Buckingham xác nhận.

Bài báo có đoạn viết: “Báo cáo đến với chúng tôi sau khi đã được xác nhận, rằng Nữ Hoàng Elizabeth Ðệ Nhị của Vương Quốc Anh, Canada, Úc và New Zealand, cũng là người đứng đầu Khối Thịnh Vượng Chung, vừa băng hà tại Royal Lodge, theo loan báo của Ðiện Buckingham, tư dinh Windsor của bà.

Bài báo tiếp: “Thông báo của Ðiện Buckingham nói ‘với sự đau đớn sâu xa, Nữ Hoàng Elizabeth Ðệ Nhị yêu quí của chúng ta băng hà vào khoảng lúc 3 giờ 15 chiều. Nữ Hoàng Elizabeth II chào đời vào ngày 21 Tháng Tư, 1926, tại London. Nữ Hoàng sẽ được thương tiếc nhưng không bao giờ quên,’ bản thông cáo viết.”

Có những chỉ dấu cho thấy đây chỉ là tin cuội. Một số độc giả để ý thấy rằng lời lẽ trong báo cáo ma, sao y nguyên bản của báo cáo hồi năm 2002 về cái chết của Mẫu Hoàng Elizabeth.

Nhiều người nổi tiếng từng trở thành nạn nhân của những tin thất thiệt và được phát tán rộng rãi, nhưng thường họ là các nghệ sĩ, lực sĩ, hiếm khi là một lãnh đạo thế giới, vì khó đánh lừa được độc giả.

Nhiều người ghi nhận rằng, nếu Nữ Hoàng Elizabeth II thật sự qua đời thì tin này sẽ trở thành tin quốc tế quan trọng, không chỉ được đăng trên một tờ báo mạng và chắc chắn không chỉ lan truyền trên mạng truyền thông xã hội. (TP)

MỚI CẬP NHẬT