Thursday, April 25, 2024

Trung Quốc – Miến Điện cam kết ‘anh em ruột thịt’

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Trung Quốc và Miến Điện hôm Thứ Bảy cho hay đã hứa cùng có nỗ lực thắt chặt tình hữu nghị “anh em ruột thịt” trong chuyến viếng thăm của bà Aung San Suu Kyi, chuyến công du đầu tiên của bà sau khi lên cầm quyền hồi Tháng Ba.

Hai quốc gia láng giềng này cũng cho hay trong bản thông cáo chung rằng sẽ gia tăng mức trao đổi thương mại và hợp tác trong các vấn đề liên quan tới biên giới. Tuy nhiên, bản thông cáo không nhắc nhở gì tới kế hoạch xây đập trị giá $3.6 tỷ ở vùng Bắc Miến Điện vốn được Trung Quốc tài trợ.

Trung Quốc trong năm qua đã có nhiều nỗ lực tiến gần với Miến Điện, kể cả các trợ giúp về kinh tế và quân sự.

Chuyến viếng thăm của bà Suu Kyi, dự trù chấm dứt vào ngày Chủ Nhật, là chuyến thứ nhì của bà tại Trung Quốc trong 15 tháng qua.

Bà Suu Kyi từng cho hay sẽ có sự cân bằng hơn trong mối quan hệ giữa Miến Điện với Mỹ và Trung Quốc, so với thời của tổng thống Thein Sein, người đã khởi sự các nỗ lực cải cách chính trị và xây dựng quan hệ với Washington. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT