Thursday, April 18, 2024

Trung Quốc tuyên truyền Biển Đông tại New York City

NEW YORK CITY, New York (NV) – Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc, loan tin, một video nói về Biển Đông đang được chiếu trên một bảng quảng cáo lớn ở Times Square, quảng trường quan trọng nhất ở New York City.

Trang mạng ChannelNewsAsia trích nguồn tin của Tân Hoa Xã nói rằng, chiến dịch được tung ra từ hôm Thứ Bảy 23 Tháng Bảy và sẽ kéo dài đến ngày 3 Tháng Tám.

Theo báo NY Times, Tân Hoa Xã thuê lại không gian quảng cáo cao 18 mét, rộng 14 mét và chiếu sáng bằng đèn LED này, từ năm 2011.

Trong nội dung quảng cáo, Tân Hoa Xã giải thích “căn bản về lịch sử và pháp lý nhằm hậu thuẫn chủ quyền lãnh hải không thể chối cãi của Trung Quốc” ở Biển Đông.

Tân Hoa Xã nói, video này được chiếu “khoảng 120 lần mỗi ngày” và đã “tạo được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của cư dân người Hoa ở New York.”

Với đoạn video dài 3 phút 12 giây được chiếu khoảng 120 lần mỗi ngày, tức lâu tổng cộng 384 phút, dài bằng bộ phim ba tập “Star Wars Trilogy.”

Đoạn video được đưa ra vào lúc Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế ở The Hague, Hòa Lan, cách đây hai tuần, đưa ra phán quyết bác bỏ chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết vùng biển, sau khi xét đơn của Philippines kiện Trung Quốc.

Trung Quốc thẳng thừng bác bỏ phán quyết của tòa án quốc tế.

Theo trang mạng AdAge, Tân Hoa Xã gọi tòa án quốc tế là “lạm dụng luật pháp.”

Tân Hoa Xã cũng khoe, đoạn video chiếu ở Times Square “thu hút sự chú ý của nhiều người, với một số du khách người Hoa nói rằng đây là việc cần thiết để thế giới hiểu rõ được sự thật của vấn đề,” nhưng lại không màng gì đến việc người dân New York nghĩ gì.

Phát bằng tiếng Anh, đoạn video đưa ra “những minh chứng lịch sử” nhằm xác minh chủ quyền của Trung Quốc.

Tân Hoa Xã thêm rằng, đoạn video “làm rõ sự thật đằng sau những trò hề của thủ tục trọng tài quốc tế về tranh chấp Biển Đông.”

Quảng cáo của Trung Quốc đồng thời cũng khoe sự ủng hộ của những phân tích gia và chính trị gia ngoại quốc, gồm bà dân biểu đảng Lao Động Anh, Catherine West; và ông Masood Khalid, đại sứ Pakistan ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, bà West trả lời báo chí sau đó, tỏ ra bất bình vì sự có mặt của mình trong đoạn video quảng cáo của này. Lý do, theo bà, nội dung nói trong video là trích đoạn trong một cuộc phỏng vấn khác và bị đặt sai ngữ cảnh. (TP)

MỚI CẬP NHẬT