Thursday, March 28, 2024

FIFA lập giải thưởng mới ‘The Best’ sau khi chia tay Ballon d’Or

TỔNG HỢP – Trong thời gian vừa qua, với tân chủ tịch, FIFA đã kết thúc sự hợp tác với tờ báo France Football về giải Ballon d’Or (Quả Cầu Vàng) sau 5 mùa bóng sát cánh cùng nhau.

Ðể tiếp tục vinh danh những cá nhân xuất sắc bao gồm nam nữ cầu thủ, các huấn luyện viên… trong năm, ngày 31 tháng 10, 2016 vừa qua, Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino chính thức cho biết FIFA quyết định thành lập giải thưởng mới với tên gọi “The Best” kể từ mùa bóng 2016.

Trong khi đó, tờ báo France Football vẫn tiếp tục giải thưởng của mình qua sự bình bầu từ giới truyền thông báo chí.

Giải The Best dành cho các cá nhân xuất sắc, được chọn lựa từ những nhân vật, tổ chức, quần chúng gắn bó nhiệt tình với sân cỏ, như các huấn luyện viên, thủ quân đội tuyển, giới truyền thông và cả các cổ động viên…

Huấn luyện viên Pep Guardiola của đội bóng Manchester City, một trong 10 ứng viên cho danh hiệu The Best FIFA Men's Coach 2016. (Hình: FIFA.com)
Huấn luyện viên Pep Guardiola của đội bóng Manchester City, một trong 10 ứng viên cho danh hiệu The Best FIFA Men’s Coach 2016. (Hình: FIFA.com)

Các cổ động viên (bình chọn qua hệ thống online) và những đại diện giới truyền thông sẽ chiếm 50 phần trăm số phiếu bầu chọn, trong khi 50% còn lại là sự chọn lựa của các thủ quân cùng với huấn luyện viên đội tuyển các quốc gia trên thế giới. Như vậy The Best thực sự là một giải thưởng được mở rộng nhằm tăng thêm giá trị.

Từ trang mạng FIFA.com, chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết:

“Giải thưởng này sẽ là một giải thưởng dành cho bóng tròn và những người tham dự nồng nhiệt nhất – các cầu thủ, huấn luyện viên và các cổ động viên. Ðây là giải thưởng mới với những phương pháp bình chọn mới để vinh danh trận đấu mà tất cả chúng ta yêu thích.”

Ngoài ra, giải thưởng The Best không chỉ dành cho những cầu thủ, huấn luyện viên xuất sắc nhất mà còn tuyên dương các hội cổ động viên bóng tròn tuyệt vời nhất trong năm.

Lễ trao giải thưởng The Best FIFA Football Awards (gọi tắt là The Best) 2016 sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 1, 2017 tại Zurich, Thụy Sĩ.

Huấn luyện viên Jurgen Klopp của đội Liverpool. (Hình: FIFA.com)
Huấn luyện viên Jurgen Klopp của đội Liverpool. (Hình: FIFA.com)

Có tất cả tám giải thưởng The Best:

* The Best FIFA Men’s Player 2016
* The Best FIFA Women’s Player 2016
* The Best FIFA Men’s Coach 2016
* The Best FIFA Women’s Coach 2016
* The FIFA Puskas Award 2016
* The FIFA Fair Play Award 2016
* The FIFA Fan Award 2016
* FIFA FIFPro World11

Trong số 8 giải thưởng có giải thưởng The FIFA Puskas Award là giải thưởng dành cho cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất trong năm. Còn giải The FIFA Fair Play Award dành cho đội thi đấu phong cách hay đẹp và hòa nhã nhất. Cuối cùng FIFA FIFPro World11 là Ðội Hình Tiêu Biểu cùng với giải thưởng The FIFA Fan Award dành cho hội các cổ động viên tuyệt vời nhất (thường được gọi là cầu thủ thứ 12).

Theo lịch trình FIFA:

*Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016 sẽ công bố 10 ứng viên cho danh hiệu The Best FIFA Women’s Coach 2016.
*Thứ Tư, 2 tháng 11, công bố 10 ứng viên cho giải The Best FIFA Men’s Coach 2016.
* Thứ Năm, 3 tháng 11: 10 ứng viên The Best FIFA Women’s Player 2016
* Thứ Sáu, 4 tháng 11, 23 ứng viên cho The Best FIFA Men’s Player 2016.

Tiến trình rút gọn các ứng viên cho bốn giải thưởng này sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 11 và chấm dứt vào ngày 22 tháng 11, 2016. Danh sách cuối cùng với ba ứng viên cho mỗi giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 2 tháng 12, 2016.

Cho đến ngày Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016 có mười nữ cầu thủ cho giải The Best FIFA Women’s Player 2016 sau đây:

10 nữ cầu thủ tranh danh hiệu The Best FIFA Women's Player 2016. Thủ quân đội tuyển nữ Mỹ Carli Lloyd (thứ nhất hàng dưới từ trái sang) có tên trong danh sách này. (Hình: FIFA.com)
10 nữ cầu thủ tranh danh hiệu The Best FIFA Women’s Player 2016. Thủ quân đội tuyển nữ Mỹ Carli Lloyd (thứ nhất hàng dưới từ trái sang) có tên trong danh sách này. (Hình: FIFA.com)

Camille Abily: Tiền vệ, 31 tuổi, Pháp và đội bóng câu lạc bộ Lyon
Melanie Behringer: Tiền vệ, 30 tuổi, Ðức và Bayern Munich
Sara Dabritz: Tiền vệ, 21 tuổi, Ðức và Bayern Munich
Amandine Henry: Tiền vệ, 27 tuổi, Pháp và Portland Thorns
Saki Kumagai: Hậu vệ, 26 tuổi, Nhật và Lyon
Carli Lloyd: Tiền vệ, 34 tuổi, Hoa Kỳ và Houston Dash
Dzsenifer Marozsan: Tiền vệ, 24 tuổi, Ðức và Lyon
Marta: Tiền đạo, 34 tuổi, Brazil và FC Rosengard
Lotta Schelin: Tiền đạo, 32 tuổi, Thụy Ðiển and FC Rosengard
Christine Sinclair: Tiền đạo, 33 tuổi, Canada và Portland Thorns

Về giải The Best FIFA Men’s Coach 2016 có 10 ứng viên sau đây:

– Chris Coleman, Wales, là huấn luyện viên tuyển Wales
– Didier Deschamps, Pháp, huấn luyện viên tuyển Pháp
– Luis Enrique, tuyển Tây Ban Nha
– Pep Guardiola, Tây Ban Nha, hiện dẫn dắt đội bóng Manchester City sau khi có ba năm thành công ở Bayern Munich, Ðức
– Jurgen Klopp, Ðức, hiện trông coi đội bóng Liverpool của FA Premier League từ mùa 2016.
– Mauricio Pochettino, Tây Ban Nha, dẫn dắt đội Tottenham Hotspur.
– Claudio Ranieri, Italy, dẫn dắt đội Leicester City, góp phần đưa đội này vô địch giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2015-16.
– Fernando Santos, Bồ Ðào Nha, dẫn dắt đội tuyển Bồ Ðào Nha.
– Diego Simeone, Argentina, huấn luyện viên đội bóng Atletico Madrid.
– Zinedine Zidane, Pháp, huấn luyện viên trưởng đội Real Madrid. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016

MỚI CẬP NHẬT