Thursday, April 25, 2024

Klinsmann nhận danh hiệu thủ quân danh dự tuyển Ðức

TỔNG HỢP – Jurgen Klinsmann, hiện là huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ, từng xuất hiện lần cuối cùng với tư cách thủ quân tuyển Ðức trong năm 1998.

Mới đây, ông được chính phủ và Liên Ðoàn Bóng Tròn Ðức trao tặng danh hiệu thủ quân danh dự của đội tuyển Ðức.

Giờ đây, Klinsmann trở thành cầu thủ Ðức thứ 5 được danh hiệu cao quý này.

Huấn luyện viên tuyển Mỹ, 52 tuổi, đã nhận danh hiệu thủ quân danh dự từ Liên Ðoàn Bóng Tròn Ðức (DFB) sau bài diễn văn khen tặng ông của nữ Thủ Tướng Ðức Angela Merkel.

Ông tuyên bố: “Tôi luôn luôn hãnh diện đại diện cho Liên Ðoàn Bóng Tròn Ðức và quốc gia này. Bóng tròn đem đến cho tôi quá nhiều trong đời sống của tôi, và đội tuyển quốc gia luôn luôn là điều đặc biệt đối với tôi.”

Nữ Thủ Tướng Ðức Markel hết lời ca ngợi tài năng và sự đóng góp của Jurgen Klinsmann cho bóng tròn Ðức. (Hình: ESPNFC.COM)
Nữ Thủ Tướng Ðức Markel hết lời ca ngợi tài năng và sự đóng góp của Jurgen Klinsmann cho bóng tròn Ðức. (Hình: ESPNFC.COM)

Chủ tịch DFB, Reinhard Grindel cũng hết lời ca ngợi Klinsmann: “Ông đã thể hiện tài năng đặc biệt khi là cầu thủ và với cương vị huấn luyện viên đội tuyển tại World Cup 2006 diễn ra tại quê nhà, và xuyên qua đó, đã đem đến bóng tròn Ðức động lực quan trọng.”

Nữ Thủ Tướng Ðức Merkel gọi Klinsmann là “một lực sĩ vĩ đại” và “một vai trò mẫu mực tuyệt vời.”

Klinsmann từng giữ chức thủ quân tuyển Ðức trong năm 1995 khi ông thay thế cho danh thủ Lothar Matthaus, và một năm sau đó ông cùng đồng đội đến sân vận động Wembley, London, Anh quốc để tranh trận chung kết giải 1996 European Championship.

Ông giữ vai trò thủ quân lần thứ 36 và lần cuối cùng cũng với tư cách này trong trận tứ kết bị bại 0-3 trước Croatia tại World Cup 1998.

Năm 2004, ông được Liên Ðoàn Bóng Tròn Ðức mời về dẫn dắt đội tuyển, đưa đội tuyển nhà chiếm vị trí thứ ba tại World Cup 2006 diễn ra tại Ðức.

Ngoài Klinsmann, những danh thủ Ðức một thời khác như Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer và Matthaus cũng nhận được chức vị thủ quân danh dự tuyển Ðức. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016

MỚI CẬP NHẬT