Saturday, April 20, 2024

Iran tịch thu, phá hủy 100,000 đĩa satellite của dân

TEHRAN, Iran (NV) – Chính quyền Iran tịch thu và phá hủy khoảng 100,000 đĩa satellite của dân chúng hôm Chủ Nhật, trong nỗ lực trên cả nước nhằm triệt phá khí cụ bị coi là gây nguy hại cho đạo đức.

Buổi lễ phá hủy được tổ chức tại Tehran trước sự chứng kiến của tướng Mohammad Reza Naghdi, người đứng đầu lực lượng dân quân Basij. Ông Naghdi cảnh cáo rằng đĩa satellite giúp tạo tình trạng văn hóa đồi trụy ở Iran, làm tăng mức ly dị, nghiện ngập và gây ra sự bất ổn an ninh.

Ông cũng cho hay có khoảng 1 triệu người Iran tự nguyện giao nạp đĩa satellite của họ.

Bộ trưởng Văn Hóa Iran, ông Ali Jannati, hôm Thứ Sáu kêu gọi sửa luật để cho dân có quyền dùng đĩa satellite.

“Cải cách luật này là điều cần thiết vì đa số người dân Iran đang sử dụng – có nghĩa rằng 70% dân chúng đang phạm luật,” ông nói thêm.

Tướng Naghdi chỉ trích lời kêu gọi của ông Jannati, nói rằng những người làm nhiệm vụ văn hóa phải biết hướng dẫn quần chúng thay vì làm vừa lòng họ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT