Friday, April 26, 2024

Nhật sắp đưa chiến hạm lớn nhất tới Biển Đông

TOKYO (NV) – Nhật Bản dự tính đưa mẫu hạm trực thăng Izumo lớn nhất tới vùng Biển Đông trong 3 tháng kể từ Tháng 5 tới đây, một hành động nhằm biểu dương sức mạnh Hải quân từ Thế Chiến II.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chiếm hơn 80% Biển Đông không những bất chấp chủ quyền của các nước nhỏ phía Nam mà đồng thời gây âu lo cho cả các nước khác gồm từ Hoa Kỳ đến Nhật Bản, Úc và các nước Tây phương khác.

Chỉ Hoa Kỳ là có lực lượng Hải quân tuần tra thường xuyên, hoạt động “tự do hải hành và phi hành” qua Biển Đông. Còn Úc lấp lửng thái độ khi thấy Bắc Kinh đe dọa. Nhật Bản trước đây tuy hậu thuẫn cho Việt Nam, Philippines cải thiện khả năng tuần tra bảo vệ chủ quyền nhưng cũng từng tuyên bố không gửi lực lượng tới Biển Đông. Nhật chỉ muốn gia tăng các cuộc tập huấn hải quân và cấp cứu trên biển với các nước trong khu vực.

Reuters viện dẫn 3 nguồn tin khác nhau nói rằng mẫu hạm trực thăng Izumo, mới bắt đầu hoạt động từ 2 năm nay, sẽ ghé Singapore, Indonesia, Philippines, Sri Lanka trước khi tham dự cuộc tập trận Hải quân với Ấn Độ và Mỹ trên vùng biển Ấn Độ Dương vào Tháng Bảy.

Một hạm đội Nhật biểu dương lực lượng gần quân cảng Sagami Bay. (Hình minh họa: KAZUHIRO NOGI/AFP/GettyImages)
Một hạm đội Nhật biểu dương lực lượng gần quân cảng Sagami Bay. (Hình: GettyImages)

Tuy Nhật Bản không tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc nhưng mậu dịch hai chiều giữa nước Nhật với các nước đi qua vùng biển này với tống giá trị rất lớn trên tổng số 5 ngàn tỉ đô la hàng hóa của thế giới. Nếu Bắc Kinh khống chế toàn bộ vùng biển này, nước Nhật không phải không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhật Bản muốn mời tổng thống Phi Rodrigo Duterte (từng bầy tỏ ý muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc cũng như chỉ trích Hoa Kỳ) xuống thăm mẫu hạm Izumo khi nó đậu tại Subic Bay, chừng 100km phía tây Manila, một nguồn tin khác tiết lộ.

Khi được hỏi trong một cuộc họp báo về nhận định đối với chuyến thăm của mẫu hạm Izumo , ông trả lời ngắn gọn: “Tôi mời tất cả”. Rồi ông nói thêm là “Là vùng thủy lộ quốc tế, Biển Đông không phải lãnh thổ chủ quyền của chúng tôi nhưng đó cũng là một phần quyền của chúng tôi”.

Khi được hỏi có xuống thăm nó không? Ông Duterte đáp: “Nếu tôi có thì giờ”.

Không hề thấy có tin gì về chuyện mẫu hạm trực thăng Izumo có ghé thăm thiện chí Việt Nam như nhiều chiến hạm khác của Nhật hay không, dù mối quan hệ chiến lược giữa hai nước ngày càng có dấu hiệu nồng ấm hơn.

Việc có tin chiến hạm mang cờ Nhật lớn nhất sẽ đi qua Biển Đông diễn ra trong bối cảnh Washington có những lời lẽ cứng rắn hơn đối với các hành động bá quyền bành trướng của Bắc Kinh ngày càng lộ liễu hơn. Không ảnh của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) ở Washington đưa ra chứng tỏ các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp tại Trường Sa và các đảo ở Hoàng Sa ngày càng thấy rõ chúng đang hiện nguyên hình là những căn cứ quân sự khổng lồ trên biển.

Bắc Kinh luôn luôn chống chế họ có toàn quyền làm bất cứ gì trên các nơi họ có chủ quyền trong khi Washington chỉ coi những nơi Bắc Kinh bồi đắp hoặc cưỡng chiếm của nước khác chỉ là những vùng biển quốc tế.

Mẫu hạm trực thăng Izumo dài 249 mét là chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản kể từ Thế Chiến II đến nay với nhiệm vụ chính yếu là tác chiến chống tàu ngầm. Nó có thể điều động cùng lúc 9 trực thăng. Nó tương tự như các tàu vận tải tấn công của Thủy quân Lục chiến Mỹ nhưng thiếu phi đạo cho các loại máy bay khác chỉ cần đường băng ngắn. (TN)

Tổng thống Trump tiếp Tập Cận Bình vào tháng 4 tại Florida

MỚI CẬP NHẬT